Ngày 11/10, ông Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên (Công ty Nam Tây Nguyên, có trụ sở tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng xử lý 1 vụ phá rừng thuộc lâm phần đơn vị quản lý.

leftcenterrightdel
 Hiện trường lực lượng chức năng phát hiện vụ phá rừng.

Trước đó, vào chiều tối 9/10, Công ty Nam Tây Nguyên phối hợp với lực lượng Kiểm lâm địa bàn xã Quảng Trực bắt quả tang 1 máy múc đang san gạt cây rừng. Người điều khiển xe máy múc là ông N.V.S (SN 1985 trú tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức).

Qua làm việc với cơ quan chức năng ông S. khai nhận chỉ là người lái thuê và không xuất trình được giấy tờ liên quan đến đất đai.

leftcenterrightdel
 Máy múc dùng để phá rừng.

Vị trí rừng bị phá thuộc tiểu khu 1481 (xã Quảng Trực) thuộc lâm phần quản lý của Công ty Nam Tây Nguyên. Trạng thái là rừng thường xanh nghèo, loại rừng sản xuất. Diện tích rừng bị thiệt hại hơn 7.000 m2.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản, đồng thời tạm giữ phương tiện là một máy múc hiệu Kobelco để làm các thủ tục xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Công ty Nam Tây Nguyên cho biết thêm, sáng ngày 10/10 cơ quan chức năng huyện Tuy Đức đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác minh làm rõ, vụ việc.

leftcenterrightdel
 Cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác minh làm rõ, vụ việc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên đang quản lý hơn 27.000 ha rừng, đất rừng tại huyện Tuy Đức.

Trong những năm qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên lâm phần của Công ty Nam Tây Nguyên diễn biến rất phức tạp, Công ty đã phát hiện hàng trăm vụ vi phạm lâm luật thuộc lâm phần./.

Nguyễn Chính