Ngày 24/4, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Vĩnh Yên vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Phương (SN 1993, ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Văn Phương. Ảnh: CA tỉnh Vĩnh Phúc. 

Qua tài liệu của Cơ quan Công an, từ ngày 20/11/2020, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Nguyễn Văn Phương mượn xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade của anh P.V.G. (trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên) với lí do để đi về quê 2 ngày.

Tuy nhiên, sau khi được anh G. đồng ý cho mượn xe và đưa cả đăng ký xe, Phương mang chiếc xe trên đi cầm cố lấy 14 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đợi mãi không thấy Phương trả xe như lời hẹn, anh G. gọi điện đòi thì Phương nhắn tin số điện thoại của người đã nhận cầm cố xe và bảo anh G. mang 14 triệu đồng đến gặp người này để chuộc xe về.

Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Yên xác định hành vi của Phương đủ yếu tố cấu thành tội phạm, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Tuy nhiên, Nguyễn Văn Phương bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 21/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vĩnh Yên ra quyết định truy nã đối tượng.

Sau gần một năm truy tìm, tổ công tác của Công an TP Vĩnh Yên đã phát hiện, bắt giữ được Phương khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Vũ Phương