Theo hồ sơ vụ án, chiều 9/3/2019, đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Kiều đến tiệm làm tóc tại khu vực phường Mỹ Quý (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để làm tóc. Tại đây, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, Kiều đã trộm 1 điện thoại nhãn hiệu Apple (Iphone X) bán lấy tiền tiêu xài. 5 ngày sau khi gây án, Kiều trở lại tiệm tóc trên thì bị chủ tiệm phát hiện, trình cáo cơ quan chức năng.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Kiều tại cơ quan Công an

Tại Cơ quan Công an, Kiều khai nhận thêm, ngày 27/2/2019, đối tượng có đến một tiệm làm tóc tại phường Mỹ Xuyên (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để lấy trộm 1 túi xách tại tiệm này, bên trong có 20 triệu đồng, 2 điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác.

Kiều sau đó bị khởi tố về tội "Trộm cắp tài sản", tuy nhiên, do đang nuôi con nhỏ nên được Cơ quan điều tra cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú, không lâu sau, Kiều đã bỏ trốn. Sau một thời gian truy nã, đến ngày 23/11/2019, Kiều bị bắt giữ.

Ngày 27/3/2020, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên tuyên phạt Kiều mức án 2 năm tù giam về tội "Trộm cắp tài sản". Tuy nhiên, lại với lý do Kiều đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên người phụ nữ này được cho tại ngoại.

Trong thời gian này, Kiều tiếp tục bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19/3/2021, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh An Giang Quyết định truy nã lần 2 đối với Kiều.

Sau 1 năm lẩn trốn, chiều 1/4/2022, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh An Giang bắt giữ Kiều khi đối tượng vừa đến khu vực phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên./.

Sơn Tùng