Cụ thể, 3 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy gồm Hờ A Vàng (27 tuổi), Ma A Trăng (23 tuổi), Cư A Sàn (44 tuổi), cùng trú tại xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng cùng tang vật 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng 5h ngày 29/5, Hờ A Vàng đi lên khu vực biên giới giáp với Lào, mua 18.000 viên ma túy tổng hợp, sau đó thuê Ma A Trăng vận chuyển sang Lào Cai với giá tiền công 27 triệu đồng.

Tuy nhiên, do chưa thông thuộc đường đi, nên Ma A Trăng rủ Cư A Sàn (vốn trước đây từng có thời gian sinh sống tại Lào Cai) tham gia vận chuyển với vai trò là người dẫn đường.

Sau đó, cả 3 người đi 3 xe mô tô, cùng nhau đi theo hướng từ xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên sang Lào Cai, trong đó, xe mô tô của Ma A Trăng cất giấu ma túy.

Trên đường đi, Cư A Sàn luôn đi trước, cảnh giới xem có các trạm kiểm soát giao thông không rồi ra hiệu cho hai người còn lại đi tiếp.

Tuy nhiên, khi đi đến khu vực thôn Na Lăng, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, những người này bị lực lượng trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng phát hiện bắt giữ vào khoảng 18h30 cùng ngày.

leftcenterrightdel
 Xe mô tô các đối tượng vận chuyển ma túy từ Điện Biên sang Lào Cai.

Đại tá Trần Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết, 3 người này cùng trong một đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia được Công an tỉnh Lào Cai xác lập chuyên án vào đầu tháng 2/2020.

Theo đó, những người này trực tiếp sang Lào, Myanmar mua ma túy sau đó vận chuyển từ Điện Biên sang Lào Cai tiêu thụ, chủ yếu trong nội địa.

Tuy nhiên, thời gian này do lực lượng chức năng thắt chặt đảm bảo an ninh, trật tự phòng chống COVID-19 nên đến đầu tháng 5, khi dịch COVID-19 được kiểm soát, chúng tiếp tục hoạt động trở lại và bị bắt giữ.

 

Lưu Ly