Ngày 9/3, cơ quan chức năng huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết,  vừa làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và bắt giữ Nguyễn Khắc Duy (SN 2004) và Nguyễn Văn Đảm (SN 2007),  cùng trú tại thị trấn Yên Lạc.

leftcenterrightdel
 Hai đối tượng và tang vật trộm cắp bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 5/3, bà P. (SN 1979, ở thị trấn Yên Lạc) tới Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trình báo vụ việc gia đình bà bị kẻ gian trộm cắp "hòm hạnh phúc" chứa tiền mừng đám cưới.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Yên Lạc đã phối hợp các lực lượng tập trung điều tra, bắt giữ Nguyễn Khắc Duy và Nguyễn Văn Đảm. Hai đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài, họ đã theo dõi và phát hiện gia đình bà T. cất 2 "hòm hạnh phúc" trong phòng ngủ. 

Sau đó, Đảm đứng ngoài cảnh giới để Duy đột nhập vào phòng ngủ lấy cắp chiếc hòm rồi tẩu thoát. Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, cả hai đã dùng 35.000.000 đồng mua điện thoại, tiêu xài và cất giấu 105.980.000 đồng để tiếp tục sử dụng.

Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc đã khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản của hai đối tượng trên.

Trung Vương