Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đang truy bắt băng nhóm đòi nợ chém gần đứt lìa cánh tay một người dân. Nạn nhân là anh L.M.E (33 tuổi, quê Cà Mau).

Theo đó, tối 19/11, anh E. đến nhà người bạn tên T. (ở đường Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình Thạnh) chơi. Đến 23h cùng ngày, nhóm 6 nghi phạm đến nhà anh T. đòi nợ bà N.T.H (49 tuổi, người thân anh T.).

Tại đây, nhóm đòi nợ xảy ra mâu thuẫn với bà H., anh T. và E., rồi dùng hung khí chém anh E. gần đứt lìa cánh tay trái. Sau khi gây án, nhóm đòi nợ thuê bỏ trốn khỏi hiện trường, anh E. được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, nguy kịch.

Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, anh E. nhập viện trong tình trạng bị chém gần đứt lìa ở 1/3 cẳng tay, sau khi cấp cứu đã chuyển anh E. sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình trong ngày, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115./.

Phi Sơn