Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 17/4 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công và tháo gỡ vướng mắc đối với các công trình, dự án kéo dài có nguy cơ gây lãng phí.

Đây được xem là động thái quyết liệt nhằm siết chặt kỷ cương trong quản lý nguồn lực công, nhất là trong bối cảnh nhiều dự án tồn đọng kéo dài nhiều năm, gây lãng phí đất đai, ngân sách và làm chậm quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP.

Thời gian qua, công tác quản lý tài sản công và triển khai các công trình, dự án trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, chính quyền đã tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, qua đó góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 4, TP Đà Nẵng vào cuộc kiểm tra Dự án đường liên xã Hòa Phú – Hòa Ninh chậm tiến độ.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy vẫn còn nhiều tồn tại đáng lo ngại. Một số quy hoạch thiếu tầm nhìn, thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện. Tình trạng nhà đất, trụ sở công chưa sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả vẫn diễn ra, đặc biệt là tài sản dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó, không ít dự án đầu tư công chậm tiến độ, điều chỉnh nhiều lần, thậm chí đội vốn nhưng vẫn chưa thể đưa vào khai thác sử dụng. Nhiều dự án vướng mắc kéo dài chưa được xử lý dứt điểm, gây lãng phí nguồn lực và làm giảm hiệu quả đầu tư công.

Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao nhận thức và trách nhiệm, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài sản công và xử lý các dự án tồn đọng. Việc triển khai phải gắn chặt với các quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thành ủy nếu để xảy ra vi phạm trong quản lý tài sản công, gây thất thoát, lãng phí hoặc chậm trễ trong xử lý các dự án kéo dài. Đồng thời, phải chủ động báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp kịp thời, không để phát sinh sai phạm mới.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh yêu cầu rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến quản lý tài sản công và đầu tư công. Các quy định chồng chéo, bất cập phải được kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi triển khai thực hiện.

Cùng với đó, TP yêu cầu nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với thực tiễn phát triển. Đáng chú ý, các “quy hoạch treo” không còn phù hợp phải được xử lý dứt điểm, công bố công khai trong năm 2026 để tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, thành phố sẽ tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực, đồng thời rà soát các dự án chậm tiến độ, không đưa đất vào sử dụng để có biện pháp xử lý phù hợp. Việc quản lý đất công ích, tài sản công phải bảo đảm tiết kiệm, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy phải được khẩn trương xử lý, khai thác hiệu quả, tránh tình trạng bỏ hoang, xuống cấp gây lãng phí. Đồng thời, các dự án tồn đọng kéo dài theo các kết luận của Trung ương phải được tập trung giải quyết dứt điểm trong thời gian quy định.

leftcenterrightdel
 Nội dung chỉ thị số 16 của Thành ủy Đà Nẵng. Đồ họa: Báo và phát thanh truyền hình Đà Nẵng.

Thành phố cũng yêu cầu rà soát tổng thể nhu cầu đầu tư, xác định rõ các dự án trọng điểm, ưu tiên nguồn lực, chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún. Việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý tài sản công, đất đai và đầu tư công được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Các dự án chậm tiến độ, kéo dài sẽ được kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và kiên quyết xử lý, kể cả thu hồi đất nếu chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết.

Đáng chú ý, kết quả phòng, chống lãng phí sẽ trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xem là giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài sản công.

Xuân Nha