Mở rộng đô thị và phát triển hạ tầng giao thông
Trong nhiều năm qua, TP Đà Nẵng xác định phát triển hạ tầng giao thông là nền tảng để mở rộng không gian đô thị, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Hướng đi này gắn với tầm nhìn đưa Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, thông minh, trung tâm du lịch, thương mại, tài chính, công nghiệp công nghệ cao, logistics và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Theo thống kê, đến tháng 6/2025, thành phố có 74 cây cầu với tổng chiều dài 14,9 km (chưa tính cầu trên cao tốc), 2.498 tuyến đường dài 1.458 km. Trong đó, đường đô thị đạt 1.109 km, cùng với 2.446 km kiệt, hẻm và các tuyến giao thông nông thôn. Việc liên tục mở rộng, chỉnh trang đường sá đã giúp Đà Nẵng từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đa dạng, phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại, vận tải và kết nối vùng.
    |
 |
TP Đà Nẵng đang tập trung nguồn lực nhằm mở rộng đô thị và phát triển hạ tầng giao thông. |
Nguồn vốn Trung ương và địa phương được huy động mạnh mẽ để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm. Nhiều tuyến đường nội thị được cải tạo, nâng cấp, trong khi các trục giao thông chiến lược kết nối khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu, khu du lịch ven biển với trung tâm thành phố tiếp tục được mở mới. Đây không chỉ là hạ tầng giao thông mà còn là “mạch máu” phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực cho thương mại, dịch vụ và du lịch.
Cùng với hạ tầng đường bộ, Đà Nẵng chú trọng xây dựng hệ thống giao thông thông minh, tăng cường ứng dụng công nghệ vào quản lý vận tải, giám sát điều hành giao thông và xử lý ùn tắc. Các dự án chỉnh trang đô thị, mở rộng vỉa hè, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và cây xanh trên nhiều tuyến đường trung tâm đã góp phần nâng cao mỹ quan, đưa Đà Nẵng trở thành một trong những thành phố có chất lượng sống tốt nhất cả nước.
Trong lĩnh vực đầu tư công, theo Chi cục Thống kê, trong tháng 8/2025, vốn đầu tư công do địa phương quản lý đạt 1.473,5 tỉ đồng, tăng 14,2% so với tháng trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh ước đạt 1.453,9 tỉ đồng, vốn cấp xã 19,6 tỉ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, vốn đầu tư công đạt 9.218 tỉ đồng, bằng 54,6% kế hoạch vốn, tăng 9,2% so cùng kỳ, cho thấy tiến độ giải ngân tích cực.
Trong tháng 8, nhiều dự án trọng điểm cũng được khởi công tại TP Đà Nẵng. Đây là những dự án tạo nền tảng cho mục tiêu xây dựng đô thị thông minh và nâng cao chất lượng quản lý đô thị. TP cũng định hướng quy hoạch đô thị được mở rộng về phía Tây và Tây Bắc, gắn với phát triển các khu đô thị sinh thái, khu công nghệ cao, khu đô thị ven biển.
Việc phân bổ không gian hợp lý giúp giảm áp lực dân số tại trung tâm, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất, mở ra cơ hội phát triển đồng bộ, bền vững cho thành phố trong giai đoạn tới.
Một gói thầu hơn 43 tỉ đồng được mở, 3 nhà thầu cùng cạnh tranh
Về việc chỉnh trang đô thị, mới đây, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng vừa công bố kết quả mở thầu gói thi công xây dựng Dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường quận Hải Châu (giai đoạn 2), nâng mặt cắt lòng đường từ 3,5–4,0 m lên 5,5 m. Theo biên bản mở thầu, cả 3 nhà thầu tham gia đều dưới hình thức liên danh.
    |
 |
Các dự án chỉnh trang đô thị đã được TP Đà Nẵng triển khai trong thời gian qua. |
Cụ thể, liên danh gói thầu đường 5,5 m quận Hải Châu do Công ty CP Nam Vinh đứng đầu; liên danh Hải Châu (giai đoạn 2) do Công ty CP Xây dựng dịch vụ và Thương mại Thuận Đức đứng đầu; và liên danh thi công đường 3,5 quận Hải Châu do Công ty TNHH Huy Như dẫn đầu.
Gói thầu có giá trị hơn 43,4 tỉ đồng. Liên danh Nam Vinh đưa ra mức tiết kiệm ngân sách cao nhất, giảm 13,1% (tương đương 5,69 tỉ đồng). Liên danh Thuận Đức giảm 6,92% (tiết kiệm 3,01 tỉ đồng), còn liên danh Huy Như giảm 3,77% (tiết kiệm 1,64 tỉ đồng). Với tiêu chí tiết kiệm ngân sách, Nam Vinh đang là ứng viên sáng giá, đồng thời cũng là nhà thầu từng thực hiện nhiều dự án trọng điểm tại Đà Nẵng.
Trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu, một số doanh nghiệp đã có ý kiến về yêu cầu nhân sự, hợp đồng nguyên tắc với bãi thải và khối lượng mời thầu. Chủ đầu tư đã có văn bản phúc đáp, làm rõ các nội dung này.
Thời gian qua, TP Đà Nẵng dành nhiều nguồn lực cải tạo, mở rộng các tuyến đường nội thị từ 3,5 m lên 5,5 m. Nhiều gói thầu đã được triển khai nhằm cải tạo mặt đường, vỉa hè, hệ thống mương thoát nước để đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện môi trường sống, tăng mỹ quan đô thị và kết hợp bố trí hệ thống cấp nước phục vụ phòng cháy chữa cháy.
Trong 3 liên danh, Công ty CP Xây dựng dịch vụ và Thương mại Thuận Đức nổi lên là doanh nghiệp giàu thành tích. Thành lập năm 2014, công ty do ông Nguyễn Văn Thuận làm Giám đốc, bắt đầu tham gia đấu thầu từ năm 2016.
    |
 |
Biên bản mở thầu gói thi công xây dựng Dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tại quận Hải Châu (cũ). |
Riêng trong năm 2025, Thuận Đức liên tục trúng nhiều gói đầu tư công như: gói cải tạo đường, hạ tầng kỹ thuật các kiệt Trường Sơn (4,64 tỉ đồng), mương thoát nước Hòa Khánh Bắc (7,43 tỉ đồng), Hòa Minh (8,21 tỉ đồng), sửa chữa đường Mỹ An (7,02 tỉ đồng), cải tạo vỉa hè An Hải Đông (6,52 tỉ đồng)… Tính đến nay, doanh nghiệp đã trúng 55 gói thầu, chủ yếu về hạ tầng đô thị và giao thông.
Công ty CP Nam Vinh, thành lập năm 2006, từng được công bố 106 gói thầu, nhưng năm 2025 mới trúng một gói. Công ty TNHH Huy Như, thành lập năm 2005, từng trúng 79 gói, năm 2025 trúng 6 trên 19 gói tham gia, đạt tỷ lệ 31,58%. Các nhà thầu này đều là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp tại Đà Nẵng, góp phần định hình diện mạo hạ tầng đô thị thành phố trong nhiều năm qua.