leftcenterrightdel
 Xét xử vụ án Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, các bị cáo đều thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, ở vụ án Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, Hồ Thanh Xa đã mua, cất giấu trái phép súng AK và đạn, sau đó mang ra sử dụng tại khu vực đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã A Lưới 1, thành phố Huế.

Ở vụ án về tội Mua bán trái phép chất ma tuý, Trần Hữu Nghĩa bị bắt quả tang khi tàng trữ hơn 37 gam ma túy Methamphetamine nhằm mục đích mua bán. Trước đó, Nghĩa đã nhiều lần bán ma túy cho Đinh Văn Phong; từ nguồn này, Phong tiếp tục bán lại cho các đối tượng khác trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Xét xử vụ án Mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã chủ động xét hỏi, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội; phân tích, đánh giá toàn diện chứng cứ, tính chất, mức độ nguy hiểm của từng bị cáo. Quan điểm truy tố, đề nghị loại hình phạt, mức hình phạt và biện pháp tư pháp được trình bày chặt chẽ, có căn cứ, thuyết phục.

Trên cơ sở kết quả tranh tụng công khai và tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát, tuyên phạt Hồ Thanh Xa 12 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Trần Hữu Nghĩa 15 năm 6 tháng và Đinh Văn Phong 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Việc tổ chức xét xử lưu động không chỉ bảo đảm xử lý nghiêm minh các hành vi phạm tội mà còn là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, giúp người dân nhận thức rõ hậu quả pháp lý, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Nguyễn Cường - Hồng Ngọc