Nhân dịp chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2024), hưởng ứng Tháng Thanh niên 2024 và thực hiện Kế hoạch của VKSND tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt là tầng lớp học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn, VKSND TP Bắc Ninh phối hợp với Thành đoàn Bắc Ninh, Tòa án nhân dân TP Bắc Ninh, Trường THPT Hàn Thuyên và Trường THPT Lý Nhân Tông tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và phiên tòa giả định tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, đoàn viên thanh niên.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa.

*Sáng ngày 4/3/2024, tại Trường THPT Hàn Thuyên, các đơn vị đã phối hợp tổ chức Phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tham dự phiên tòa có các đại biểu, gồm: đồng chí Ngô Minh Hiệu, Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND TP Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thu, Trưởng phòng công tác học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Công Phúc, Phó Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Quyền Chánh án TAND TP Bắc Ninh; đồng chí Ngô Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Hàn Thuyên; cùng các đoàn viên và toàn thể các thầy, cô giáo và gần 2000 các em học sinh trường THPT Hàn Thuyên. 

leftcenterrightdel
 Đại diện Ban Tổ chức nhận hoa từ nhà trường.

Khoảng 07h15’ ngày 21/8/2023, P.T.Đ, sinh ngày 01/3/2006, HKTT: phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh không có giấy phép lái xe mô tô điều khiển xe mô tô BKS: 99G1-512.52 đi đến ngã ba, giao giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Cao. Đ không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông, không chú ý quan sát,  điều khiển xe chuyển hướng rẽ trái nên đã xảy ra va chạm với xe đạp điện do anh N. H.H. (sinh ngày 01/10/2005, HKTT: Phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển, đi cùng chiều. Hậu quả, anh Hùng bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể 68%, hai phương tiện bị hư hỏng.

leftcenterrightdel
 Hàng nghìn học sinh theo dõi phiên tòa giả định.

*Sáng ngày 7/3/2024, tại Trường THPT Hàn Thuyên, các đơn vị đã phối hợp tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự phạm tội “Cố ý gây thương tích”.

Tham dự phiên tòa có các đại biểu, gồm: đồng chí Ngô Minh Hiệu, Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND TP Bắc Ninh; đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Quyền Chánh án TAND TP Bắc Ninh; ông Nguyễn Hồng Dương, Giám đốc Công ty TNHH Luật Sao Sáng thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Nhân Tông, cùng  toàn thể các thầy, cô giáo và gần 2000 em học sinh trường THPT Lý Nhân Tông.

Nội dung tình huống giả định: Khoảng 11 giờ ngày 06/10/2023, tại Tường THPT Bắc Ninh số 1, do có mâu thuẫn tình cảm từ trước, T.K.D, sinh ngày 01/4/2007 đã có hành vi dùng mũ bảo hiểm đập 5-6 cái vào vùng đầu và vai trái anh P.T.Đ; Đ.T.N, sinh ngày 29/8/2008 có hành vi cầm dao chém 2 nhát vào vai trái và khuỷu tai bên trái anh Đ gây tổn thương cơ thể 21%.

Các tình tiết trong vụ án khiến các em học sinh và giáo viên nhà trường cảm thấy hấp dẫn, nội dung vụ án sát với thực tế. Bên cạnh việc tổ chức phiên tòa giả định, Ban Tổ chức đã lồng ghép kiến thức về pháp luật vào việc giao lưu dưới dạng trả lời câu hỏi về kiến thức liên quan đến tình huống vụ án và các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống bạo lực học đường.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các em học sinh 2 trường tham gia trả lời câu hỏi nhiệt tình, hào hứng.

Dưới sự dẫn dắt của đồng chí Hoàng Thị Kim Oanh, Phó Viện trưởng VKSND TP Bắc Ninh, các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi hào hứng, nhiệt tình.

Thầy Nguyễn Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Lý Nhân Tông bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao đối với Ban Tổ chức, diễn viên tham gia phiên tòa, cho biết: hay vì tiếp cận những điều khoản, quy định của pháp luật một cách khô khan, những phiên toà giả định như thế này, với các tình tiết chân thật, cụ thể đã giúp các em học sinh trường THPT Lý Nhân Tông dễ tiếp thu, nắm bắt các nội dung và nâng cao nhận thức pháp luật, khi trực tiếp chứng kiến toàn bộ quá trình xét xử theo quy định.

“Mong rằng, thời gian tới, nhà trường tiếp tục được sự quan tâm, phối hợp của TAND, VKSND thành phố và Thành Đoàn Bắc Ninh trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hữu ích như thế này”- Thầy Nguyễn Sỹ Hà chia sẻ.

Em Ngô Thị Thúy Quyên, lớp Trưởng lớp 11A8, Trường THPT Hàn Thuyên cho biết: “Theo dõi phiên tòa giả định em thấy rất bổ ích. Các kiến thức được truyền đạt một cách trực quan, sinh động giúp em dễ hiểu, dễ nhớ hơn so với việc học tập qua sách, báo.”  

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Đại biểu,"diễn viên" 2 phiên tòa chụp ảnh lưu niệm.

Với những đoàn viên, thanh niên của các đơn vị VKSND, TAND thành phố tham gia diễn án trong phiên tòa giả định, ngoài việc góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, thì đây còn có dịp rèn luyện, trau rồi bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ khi diễn án trước hàng nghìn khán giả là học sinh, giáo viên, lãnh đạo VKSND, TAND.

Những phiên tòa giả định chính là hoạt động xung kích, tình nguyện thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đoàn viên, thanh niên VKSND, TAND TP Bắc Ninh.


Đoàn Hoàng Yến