Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự, VKSND huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nhận thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình trạng nữ giới phạm tội trên địa bàn xảy ra phức tạp, nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, xâm hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Từ ngày 1/12/2018 đến nay, VKSND huyện Cẩm Xuyên đã thụ lý kiểm sát điều tra 6 vụ/7 bị can là nữ giới, chiếm 16,2% số vụ án và 13,7% số bị can khởi tố mới trong kỳ. Trong đó, có 1 đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đã có tiền án; có 6 bị can đồng phạm với các bị can khác là nam giới và 1 trường hợp phạm tội độc lập, đặc biệt có trường hợp bị can là giáo viên và là đảng viên.

Nguyên nhân xảy ra vi phạm, tội phạm đa số là vì mục đích tư lợi cá nhân nên coi thường pháp luật, cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn tuy đã được tiến hành thường xuyên nhưng chưa sâu sát đến từng hội viên nên có một số hội viên vì điều kiện hoàn cảnh khó khăn, nhận thức còn hạn chế nên chưa tiếp thu được nội dung tuyên tuyền, giáo dục về chấp hành pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền dẫn đến phạm tội. Hậu quả, tác hại của tội phạm do phụ nữ gây ra không chỉ ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến việc giáo dục nhân cách đối với con em họ...

Để bảo đảm phòng ngừa tình trạng nữ giới phạm tội và vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn, VKSND huyện Cẩm Xuyên đã kiến nghị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cẩm Xuyên trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tiếp tục tăng cường các biện pháp chỉ đạo Chi hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định về pháp luật hình sự đến tất cả các hội viên; phát hiện, ngăn chặn kịp thời từ cơ sở đối với các hội viên có hành vi vi phạm pháp luật nhằm hạn chế tình hình vi phạm pháp luật, tội phạm nói chung và phụ nữ phạm tội nói riêng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng phụ nữ có hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm xảy ra trên địa bàn...                                                                                                                                        

Trần Thanh Tâm