Dự Ngày hội có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Sơn La, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP Sơn La.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội Ngày hội.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được TP Sơn La triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, gắn với nhiều cuộc vận động: “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm”, “Tham gia quản lý giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, “Vận động đối tượng phạm tội tự ra đầu thú”, “Vận động nhân dân phát hiện, thu nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”…

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức 190 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thu hút hơn 10.300 lượt người tham gia; tổ chức 186 cuộc phát phiếu phát giác tội phạm và tệ nạn ma túy với 61.697 người tham gia, trong đó có 164 phiếu có thông tin; vận động nhân dân giao nộp 71 khẩu súng tự chế các loại. Duy trì nâng cao hiệu quả của mô hình đảm bảo ANTT với 65 tổ ANND, 80 tổ bảo vệ dân phố, 145 tổ hòa giải, 147 đội PCCC dân phòng, 1.312 nhóm liên gia tự quản; triển khai xây dựng mô hình “Zalo, camera an ninh”; “Chợ kiểu mẫu an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ”; “Tổ công nhân vì môi trường xanh, tự quản về ANTT”.

leftcenterrightdel
 Thay mặt Tỉnh ủy Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chuyển trao phần quà tặng nhân dân các dân tộc trên địa bàn Phường Tô Hiệu, TP Sơn La.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị TP Sơn La tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn việc thực hiện phong trào với các cuộc vận động, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia...

leftcenterrightdel
 22 cá nhân, tập thể được Công an tỉnh và UBND Thành phố tặng  Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ.

Nhân dịp này, Công an tỉnh và UBND Thành phố tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; Công an Thành phố trao sổ tay phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật cho các tổ trưởng, trưởng bản thuộc phường Tô Hiệu.

Cao Thiên