Sáng 6/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1982, quê quán xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, hiện trú tại xã Cẩm Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh cùng tang vật vụ án.
Trước đó, ngày 5/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Việt Yên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tuấn Anh đang mua bán trái phép 4 bánh ma túy heroin tại khu vực thôn Đồng Sau, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ tang vật, gồm: 4 bánh heroin, 4 điện thoại di động, 1 xe ô tô và một số đồ vật khác liên quan đến việc vận chuyển, mua bán trái pháp chất ma túy.

Qua đấu tranh ban đầu, Nguyễn Tuấn Anh khai nhận, bản thân nghiện ma túy, không có công ăn việc làm, để có tiền tiêu xài nên Tuấn nghĩ tới việc đi buôn ma túy. Do trước đây có thời gian đi làm thuê ở khu vực Tây Bắc, đối tượng có quen một người ở tỉnh Sơn La nên đã móc nối để mua ma túy, rồi vận chuyển về Bắc Giang để bán giá chênh lệch, lấy tiền chi tiêu.

Theo lời khai của đối tượng, trước khi bị bắt 1 tuần, Nguyễn Tuấn Anh đã đi lên Sơn La, tìm mua 4 bánh heroin với giá 150 triệu/bánh. Sau đó, đối tượng thỏa thuận vận chuyển số hàng về huyện Việt Yên (Bắc Giang) để bán với giá 185 triệu/bánh. Khi đối tượng đang trên đường đem “hàng” đi giao thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Công an cho biết, nhằm tránh bị phát hiện và đánh lạc hướng lực lượng chức năng, trong quá trình di chuyển từ tỉnh Thái Nguyên về Bắc Giang, Nguyễn Tuấn Anh đã thuê taxi dù. Sau đó, đối tượng đổi phương tiện, thuê một xe taxi khác để đi, đồng thời, sử dụng nhiều sim rác để liên lạc.
Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý theo quy định.

Nhật Minh