leftcenterrightdel
 Tình trạng rác thải tập kết, đốt trái phép tại tổ 12B, khu Hùng Thắng 4B, phường Bãi Cháy được ghi nhận vào tháng 8/2025.

Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận phản ánh của người dân, VKSND khu vực 1 ghi nhận tình trạng rác thải công nghiệp bị tập kết, đốt trái phép trong khu dân cư tại tổ 12B, khu Hùng Thắng 4B, phường Bãi Cháy. Theo phản ánh, hoạt động đốt rác thường diễn ra vào ban đêm, phát sinh khói, mùi hôi nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân xung quanh.

Đáng chú ý, mặc dù chính quyền địa phương đã từng tiến hành kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm, song tình trạng trên vẫn tái diễn, gây bức xúc kéo dài trong cộng đồng dân cư. Thực tế này cho thấy dấu hiệu xâm phạm nghiêm trọng lợi ích công trong lĩnh vực môi trường, đòi hỏi phải có biện pháp xử lý căn cơ, triệt để hơn.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 1 - Quảng Ninh đã thành lập Tổ kiểm sát chuyên trách tiến hành xác minh, thu thập thông tin.

Trước những phản ánh nêu trên, lãnh đạo VKSND khu vực 1 đã trực tiếp chỉ đạo thành lập Tổ kiểm sát chuyên trách để tiến hành xác minh, thu thập thông tin, tài liệu liên quan. Các Kiểm sát viên đã nhiều lần xuống hiện trường, ghi nhận thực tế, làm việc với chính quyền địa phương, tổ dân phố và các hộ dân bị ảnh hưởng nhằm đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm cũng như hậu quả đối với môi trường sống.

Quá trình xác minh cho thấy, tại khu vực này tồn tại hành vi thu gom, tập kết rác thải không đúng quy định; việc đốt rác phát sinh khói, mùi hôi, tro bụi gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người dân. Dù các hành vi vi phạm đã từng bị xử lý hành chính, song chưa được khắc phục triệt để, dẫn đến việc tái diễn trong thời gian dài.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND khu vực 1 - Quảng Ninh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ giải quyết vụ việc.

Nhận thấy vụ việc có đủ dấu hiệu xâm phạm lợi ích công, VKSND khu vực 1 đã báo cáo VKSND tỉnh Quảng Ninh, đề xuất đưa vụ việc vào diện xem xét, xử lý theo cơ chế tố tụng công ích quy định tại Nghị quyết số 205/2025/QH15. Đây là bước đi thể hiện rõ vai trò chủ động của Viện kiểm sát trong bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng, thay vì chỉ dừng lại ở việc kiểm sát các hoạt động xử lý hành chính.

Sau khi được chấp thuận, VKSND khu vực 1 đã ban hành văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời đề nghị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định pháp luật. Song song với đó, đơn vị tăng cường phối hợp với UBND phường Bãi Cháy và các cơ quan chức năng để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu đã đề ra.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên báo cáo quá trình thu thập thông tin, xử lý vụ việc.

Ngày 10/12/2025, VKSND khu vực 1 phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường. Kết quả cho thấy, hộ gia đình vi phạm đã chấm dứt việc thu gom, đốt rác thải. Tuy nhiên, tại khu vực này vẫn còn tồn đọng một lượng rác lớn, phát sinh mùi hôi, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục gây ô nhiễm, nếu không được xử lý dứt điểm.

Trước thực tế đó, Viện kiểm sát tiếp tục yêu cầu chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục triệt để hậu quả, bảo đảm môi trường sống cho người dân. Đến đầu tháng 1/2026, qua kiểm tra liên ngành với sự tham gia của đại diện tổ dân khu phố và các hộ dân liên quan, xác định tình trạng vi phạm không còn tái diễn, môi trường khu vực cơ bản được khắc phục.

leftcenterrightdel
 Sau khi có sự vào cuộc của Viện kiểm sát, tình trạng vi phạm không còn tái diễn, môi trường khu vực cơ bản được khắc phục.

Trên cơ sở đó, VKSND khu vực 1 đã ban hành quyết định đình chỉ việc kiểm tra, xác minh vụ việc theo đúng trình tự, thủ tục, khép lại một vụ việc dân sự công ích được xử lý kịp thời, hiệu quả.

Sau khi vụ việc được giải quyết, nhiều người dân tại khu Hùng Thắng 4B bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao vai trò của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ môi trường sống. Việc xử lý dứt điểm tình trạng đốt rác trái phép không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn củng cố niềm tin của người dân vào hiệu lực, hiệu quả của cơ chế pháp lý mới theo Nghị quyết 205.

Về phía chính quyền địa phương, lãnh đạo UBND phường Bãi Cháy cho rằng, việc phối hợp với Viện kiểm sát trong xử lý vụ việc đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn, đồng thời khẳng định Nghị quyết 205 của Quốc hội đã thực sự đi vào cuộc sống.

Hưng Thịnh