Xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp đã nhanh chóng ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo xuyên suốt, quán triệt đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp. Điểm nổi bật là tinh thần “phủ rộng trách nhiệm”, theo đó việc thực hiện Nghị quyết 205/2025/QH15 không chỉ thuộc lĩnh vực dân sự, hành chính mà là nhiệm vụ chung của toàn ngành.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Kiều Hoài Phong - Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Mỗi Kiểm sát viên, dù ở lĩnh vực công tác nào, đều được yêu cầu chủ động phát hiện dấu hiệu xâm phạm lợi ích công và quyền lợi người yếu thế, từ đó phân loại, xác minh và đề xuất xử lý. Cách làm này đã tạo nên mạng lưới phát hiện vi phạm rộng khắp, phục vụ hiệu quả công tác khởi kiện công ích.

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện Nghị quyết còn được đưa vào tiêu chí đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của đội ngũ Kiểm sát viên.

VKSND tỉnh Đồng Tháp cũng chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành và tổ chức đoàn thể nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin vi phạm. Việc ban hành danh mục hành vi xâm phạm lợi ích công đã giúp nâng cao hiệu quả nhận diện và phối hợp trong thực tiễn.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng các video mô phỏng tình huống pháp lý. Các sản phẩm này được đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội, giúp người dân dễ tiếp cận và hiểu rõ hơn quy định pháp luật.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, nhận thức của người dân đã có chuyển biến tích cực. Chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã tiếp nhận hơn 30 nguồn tin có giá trị liên quan đến các hành vi xâm phạm lợi ích công.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh video tuyên truyền Nghị quyết 205/2025/QH15.

Tiêu biểu là vụ việc công trình cầu Kênh Năng tại xã Long Định bị chậm tiến độ. Sau khi tiếp nhận phản ánh, VKSND tỉnh đã kịp thời xác minh, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình.

Kết quả bước đầu cho thấy Nghị quyết 205/2025/QH15 đã thực sự đi vào cuộc sống. Với quyết tâm cao và cách làm sáng tạo, VKSND tỉnh Đồng Tháp đang từng bước khẳng định vai trò trong bảo vệ lợi ích công, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the

Hoàng Anh - Phương Thảo - Bảo Thy