leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại buổi trao Giấy khai sinh.

Chiều ngày 5/3/2026, tại trụ sở đơn vị, VKSND Khu vực 11 TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao Giấy khai sinh cho hai cháu Lê Thị Thiên Kim (SN 2016) và Danh Thiên Bảo (SN 2019) - là hai trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trên địa bàn phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh.

Việc được đăng ký khai sinh giúp hai cháu chính thức được xác lập tư cách pháp lý về nhân thân, bảo đảm các quyền dân sự cơ bản theo quy định của pháp luật; đồng thời tạo điều kiện để các cháu được tiếp cận các quyền lợi về học tập, chăm sóc y tế và các chính sách an sinh xã hội.

Theo thông tin từ VKSND Khu vực 11, vụ việc được phát hiện trong quá trình Kiểm sát viên tìm kiếm thông tin trên không gian mạng và tiếp cận một phóng sự phản ánh về trường hợp trẻ em mất cơ hội học tập do chưa có Giấy khai sinh. Từ những thông tin ban đầu còn rất hạn chế, Kiểm sát viên đã tiến hành xác minh và xác định hai cháu Lê Thị Thiên Kim và Danh Thiên Bảo (là hai chị em ruột) đang sinh sống tại phường Phước Thắng nhưng chưa được đăng ký khai sinh.

Quá trình xác minh cho thấy, cha mẹ của hai cháu không đăng ký thường trú, tạm trú tại địa phương và đã rời khỏi nơi cư trú, không để lại giấy tờ tùy thân. Theo thông tin do bà nội các cháu cung cấp, cha của hai cháu tên Danh Phúc, mẹ tên Trâm; hai cháu được sinh tại Bệnh viện Lê Lợi (nay là Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu). Do thiếu giấy tờ và thông tin nhân thân của cha mẹ nên việc đăng ký khai sinh cho các cháu gặp nhiều khó khăn.

leftcenterrightdel
 Đại diện gia đình cảm ơn VKSND Khu vực 11 TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ cho 2 cháu bé.

Trước thực tế trên, lãnh đạo VKSND Khu vực 11 đã chỉ đạo Kiểm sát viên tiến hành xác minh tại các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin và tìm hướng giải quyết phù hợp theo quy định của pháp luật.

Sau khi có kết quả xác minh bước đầu và đối chiếu các quy định pháp luật liên quan, ngày 04/02/2026, VKSND Khu vực 11 đã ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS đề nghị UBND phường Phước Thắng xem xét, giải quyết việc đăng ký khai sinh cho hai cháu Lê Thị Thiên Kim và Danh Thiên Bảo theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, do đây là trường hợp đặc biệt và lần đầu địa phương tiếp nhận tình huống tương tự nên việc giải quyết ban đầu còn có những vướng mắc trong áp dụng pháp luật. Trước tình hình đó, VKSND Khu vực 11 đã tiếp tục phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp làm việc với chính quyền địa phương và cán bộ tư pháp - hộ tịch để trao đổi, tháo gỡ khó khăn, thống nhất hướng xử lý.

Sau quá trình phối hợp và trao đổi nghiệp vụ, các cơ quan liên quan đã thống nhất phương án giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, qua đó hoàn tất thủ tục đăng ký khai sinh cho hai cháu.

Việc trao Giấy khai sinh cho hai cháu không chỉ bảo đảm quyền nhân thân cơ bản của trẻ em theo quy định của pháp luật mà còn thể hiện rõ tinh thần nhân văn của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội trong việc bảo vệ quyền dân sự của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Thông qua vụ việc, VKSND Khu vực 11 tiếp tục khẳng định vai trò chủ động của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, đồng thời củng cố niềm tin của Nhân dân đối với ngành Kiểm sát trong công tác bảo vệ pháp luật và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Trân Định - Việt An