Ngày 29/4, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ban hành quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời áp dụng biện pháp nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả đối với hành vi dựng nhà nổi trái pháp luật tại di tích hồ Ea Súp thượng.
    |
 |
| Đoàn công tác VKSND tỉnh Đắk Lắk và VKSND khu vực 2 đến hiện trường lắp dựng nhà nổi trái phép trên hồ Ea Súp thượng. |
Trước đó, ngày 6/4, trong quá trình kiểm tra, quản lý, bảo vệ và vận hành công trình hồ Ea Súp thượng, nhân viên Cụm đầu mối - Chi nhánh Thủy lợi Ea Súp (thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk) phát hiện hộ ông Tống Chí Hiếu (SN 1996, trú tại thôn 7 Cư Mlan, xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) tự ý lắp dựng một bè nổi bằng phi nhựa, thép tiền chế trong phạm vi lòng hồ.
Ngay sau đó, Chi nhánh Thủy lợi Ea Súp đã tuyên truyền, vận động và lập biên bản làm việc, yêu cầu ông Hiếu dừng ngay hành vi vi phạm, tháo dỡ công trình và trả lại mặt bằng lòng hồ Ea Súp thượng. Tuy nhiên, hộ ông Hiếu vẫn tiếp tục vi phạm trong phạm vi công trình.
    |
 |
| VKSND tỉnh Đắk Lắk đọc quyết định yêu cầu ông Hiếu chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu tháo dỡ, di dời công trình ra khỏi khu vực bảo vệ vùng lõi I của di tích danh lam thắng cảnh hồ Ea Súp thượng. |
Xác định đây là vụ việc vi phạm công ích theo quy định tại Nghị quyết 205 của Quốc hội, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với VKSND khu vực 2 thụ lý, tiến hành xác minh, làm rõ. Qua làm việc với các cơ quan chức năng, Viện kiểm sát xác định hồ Ea Súp thượng là danh lam thắng cảnh, đã được UBND tỉnh Đắk Lắk xếp hạng di tích cấp tỉnh vào cuối năm 2024.
Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, căn cứ hồ sơ khoa học di tích, diện tích mặt nước lòng hồ Ea Súp thượng thuộc khu vực bảo vệ I. Vì vậy, hành vi xây dựng trái phép trong khu vực bảo vệ di tích khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi xâm hại di tích, bị nghiêm cấm theo Điều 9 Luật Di sản văn hóa năm 2024.
    |
 |
| VKSND tỉnh Đắk Lăk trao quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm của ông Hiếu |
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hiếu thừa nhận công trình do mình tự lắp dựng để phục vụ việc đánh bắt cá; chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và đã bị Chi nhánh Thủy lợi Ea Súp lập biên bản, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.
Trên cơ sở đó, ngày 9/4, đại diện VKSND tỉnh Đắk Lắk và VKSND khu vực 2 đã làm việc trực tiếp với ông Hiếu, lập biên bản kiểm tra hiện trường, đồng thời giải thích, yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm.
Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, Viện kiểm sát xác định ông Tống Chí Hiếu đã lắp dựng một nhà nổi bằng phi nhựa, thép tiền chế, tôn, gỗ với diện tích khoảng 24m² trên mặt nước lòng hồ.
    |
 |
| Hồ Ea Súp thượng là danh lam thắng cảnh đã được UBND tỉnh Đắk Lắk xếp hạng di tích cấp tỉnh vào cuối năm 2024. |
Đến nay, dù đã được vận động, giải thích, ông Hiếu vẫn không thực hiện việc tháo dỡ, di dời công trình ra khỏi lòng hồ Ea Súp thượng, chưa chấm dứt hành vi vi phạm. Hành vi này được xác định là chưa đảm bảo lợi ích của Nhà nước, thuộc lĩnh vực bảo vệ lợi ích công theo khoản 8 Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2025 và thuộc đối tượng khởi kiện theo Nghị quyết 205.
Trên cơ sở đó, ngày 28/4, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 1003/QĐ-VKS-P9, yêu cầu ông Hiếu chấm dứt hành vi vi phạm; đồng thời tháo dỡ, di dời công trình ra khỏi khu vực bảo vệ vùng lõi I của di tích danh lam thắng cảnh hồ Ea Súp thượng.
VKSND tỉnh cũng yêu cầu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, ông Hiếu phải có văn bản phản hồi về việc thực hiện yêu cầu.
“Trường hợp ông Tống Chí Hiếu không thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát mà không có lý do chính đáng thì, tùy tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật”, quyết định nêu rõ./.