Liên quan đến vụ bè nổi xâm phạm di tích lịch sử Vũng Rô (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk), VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, chủ bè nổi Anh Nhân đã tiến hành tháo dỡ cầu phao và di chuyển bè nổi ra khỏi khu vực bảo vệ của di tích.
Theo đó, sau khi nhận Quyết định số 01/QĐ-VKS-P9 của Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả. Đến ngày 10/3, ông Lê Đức Nhân (SN 1982, trú tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) – chủ bè nổi Anh Nhân đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng thực hiện việc tháo gỡ các hạng mục vi phạm tại khu vực bảo vệ của khu di tích lịch sử Vũng Rô.
Cụ thể, tháo dỡ toàn bộ cầu tạm và lối đi bộ từ khu vực bờ di tích ra bè nổi. Đồng thời, chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại vị trí nằm trong khu vực bảo vệ II của di tích.
Ông Nhân cũng đã di chuyển bè nổi dịch vụ Anh Nhân ra khỏi phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích. Thu dọn các vật dụng, thiết bị phục vụ kinh doanh trên bè nổi và khu vực xung quanh.
Đồng thời, khôi phục hiện trạng mặt nước và không gian cảnh quan khu vực bảo vệ di tích lịch sử Vũng Rô theo quy định.
Việc tháo dỡ và di chuyển bè nổi đã chấm dứt hành vi xâm phạm khu vực bảo vệ của di tích lịch sử, góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường và giá trị lịch sử – văn hóa của di tích Vũng Rô, đồng thời bảo đảm lợi ích công cộng theo quy định của pháp luật.
Theo đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk Phạm Trung Thuận, việc xử lý vụ việc tại du di tích lịch sử Vũng Rô cho thấy, cơ chế bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội đã bước đầu phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Thông qua hoạt động xác minh và yêu cầu khắc phục vi phạm, Viện kiểm sát đã kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại lợi ích công cộng, góp phần bảo vệ di sản và trật tự quản lý nhà nước. Đây cũng là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý và nâng cao vai trò của Viện kiểm sát trong bảo vệ lợi ích công trong thời gian tới.
    |
 |
| Các Kiểm sát viên VKSND tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm sát, thu thập chứng cứ các công trình vi phạm tại di tích lịch sử Vũng Rô. |
Như báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, qua công tác rà soát, nắm bắt thông tin từ các phương tiện truyền thông và dư luận xã hội, VKSND tỉnh Đắk Lắk phát hiện bè nổi dịch vụ Anh Nhân (thuộc thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) có dấu hiệu xâm lấn vào vùng bảo vệ của khu di tích lịch sử Vũng Rô.
Sau khi xem xét đề xuất của các Kiểm sát viên, ngày 10/01/2026, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk Phạm Trung Thuận đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ đối với vụ việc dân sự công ích liên quan đến hành vi làm bè nổi, cầu tạm để kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu di tích lịch sử Vũng Rô của ông Lê Đức Nhân.
VKSND tỉnh Đắk Lắk cũng tiến hành làm việc với chính quyền địa phương và cá nhân có hành vi vi phạm nhằm làm rõ các thông tin liên quan.
Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, từ năm 2019, ông Lê Đức Nhân đã làm bè nổi dịch vụ Anh Nhân để kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khu vực bảo vệ II của khu di tích. Chủ bè nổi còn cho nhân viên trực tiếp vào khu di tích để đón khách ra nhà bè.
Trong quá trình đưa đón khách ra nhà bè Anh Nhân để ăn uống, cơ sở này sử dụng ca nô di chuyển ngay trong khu vực bảo vệ II của di tích. Nnhà bè Anh Nhân còn mở lối đi bộ xuyên qua vùng lõi của di tích để dẫn khách trực tiếp vào nhà bè, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích lịch sử.
VKSND tỉnh Đắk Lắk xác định, hành vi của ông Nhân đã xâm hại di sản văn hóa theo điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.
Do đó, ngày 11/2/2026, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKS-P9 yêu cầu ông Nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh, tháo dỡ các công trình vi phạm và di chuyển toàn bộ công trình ra khỏi khu vực bảo vệ II của di tích lịch sử quốc gia Vũng Rô./.