Ngó lơ trước yêu cầu của chính quyền địa phương
Liên quan đến vụ việc bè nổi xâm phạm di tích lịch sử Vũng Rô, qua quá trình xác minh, làm việc với chính quyền địa phương và cá nhân liên quan, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra những vi phạm nghiêm trọng của ông Lê Đức Nhân (SN 1982, trú tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk) – chủ bè nổi dịch vụ Anh Nhân.
    |
 |
| Di tích lịch sữ Vũng Rô nhìn từ trên cao. |
Theo đó, sai phạm của ông Nhân từng bị UBND xã Hòa Xuân lập biên bản xử lý vào ngày 15/7/2025. Tại thời điểm này, ông Nhân đã cam kết tháo dỡ cầu phao khỏi vùng 1, 2 của khu di tích và không đưa phương tiện vào khu di tích để đón khách ra nhà bè ăn uống, đồng thời thực hiện tháo dỡ cầu phao.
Tuy nhiên, ngay sau khi đoàn kiểm tra của UBND xã Hòa Xuân rời đi, ông Nhân tiếp tục lắp lại cầu phao, cho ca nô và nhân viên vào khu di tích để đón khách ra nhà bè ăn uống. Đến thời điểm kiểm tra, hành vi vi phạm vẫn chưa được chấm dứt.
“Tôi biết hành vi của mình là sai, nhưng do nhu cầu làm ăn mưu sinh, phục vụ đời sống gia đình nên chưa thực hiện việc chấm dứt hành vi vi phạm”, ông Nhân thừa nhận.
Ngoài ra, ông Nhân cũng cho hay, việc kinh doanh của mình chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nên chỉ là hoạt động tự phát.
Nhiều công trình vi phạm trong khu bảo vệ di tích
Ngày 4/2/2026, VKSND tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng bè nổi Anh Nhân. Kết quả cho thấy, từ vị trí đất liền ra bè nổi được nối bằng hai đoạn cầu tạm để kết nối với cầu phao.
    |
 |
| Các Kiểm sát viên VKSND tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm sát, thu thập chứng cứ các công trình vi phạm tại di tích lịch sử Vũng Rô. |
Cụ thể, đoạn cầu tạm thứ nhất có diện tích 9,86m² (2,9x3,4m); đoạn thứ hai có diện tích 4,16m² (3,2x1,3m). Tiếp đó là đoạn cầu phao bằng gỗ có diện tích 139m² (69,5x2m). Những công trình này đều bằng gỗ.
Qua đo đạc xác định bè nổi chia làm 2 phần. Trong đó, phần thứ nhất có diện tích 320m² (20x16)m, được xây dựng bằng gỗ, phía trên có lợp tôn, phía dưới là các phi nổi để nâng đỡ các công trình tạm phía trên. Phần thứ hai là các ô lồng dùng để nuôi nhốt cá nằm dưới mặt nước có diện tích 160m² (20x8)m. Nối liền với 1 nhà tạm bằng gỗ 10,8m² (3x3,6)m, phía trên lợp mút.
Ngoài ra, trên bè xác định có nhiều bàn ghế và các vật dụng khác dùng để phục vụ du khách ăn uống.
    |
 |
| Khu di tích lịch sử Vũng Rô, di sản đường Hồ Chí Minh trên biển. |
Qua đối chiếu với tờ bản đồ địa chính xã Hòa Xuân Nam được phê duyệt ngày 17/6/2023, toàn bộ các công trình kiến trúc nêu trên, cùng với phần cầu tạm và cầu phao, đều nằm trong vùng lõi II (khu vực bảo vệ II) của khu di tích lịch sử Vũng Rô.
Làm việc với tổ công tác của VKSND tỉnh Đắk Lắk, ông Nhân xác nhận, toàn bộ các công trình này do mình xây dựng. Trong đó, cầu tạm và cầu phao được sử dụng để du khách và nhân viên di chuyển từ đất liền ra bè nổi và ngược lại; khu nhà gỗ 320m² dùng làm nơi phục vụ khách ăn uống; các lồng dưới mặt nước dùng để nuôi cá phục vụ nhu cầu của du khách; còn nhà tạm bằng gỗ diện tích 10,8m² được sử dụng làm nhà vệ sinh.
Chủ cơ sở cam kết với Viện kiểm sát tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, VKSND tỉnh Đắk Lắk xác định hành vi của ông Nhân đã xâm hại di sản văn hóa theo điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.
Do đó, ngày 11/2/2026, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk Phạm Trung Thuận đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-VKS-P9 yêu cầu ông Nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh, tháo dỡ các công trình vi phạm và di chuyển toàn bộ công trình ra khỏi khu vực bảo vệ II của di tích lịch sử quốc gia Vũng Rô.
Quyết định nêu rõ: “Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định, ông Nhân phải có văn bản trả lời về việc thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát”.
    |
 |
| Kiểm sát viên Phan Văn Công báo cáo quá trình xác minh vụ việc cho lãnh đạo Phòng 9, VKSND tỉnh Đắk Lắk. |
Sau quá trình làm việc với tổ công tác của VKSND tỉnh Đắk Lắk, ông Nhân đã thừa nhận những vi phạm nghiêm trọng của mình và cam kết tháo dỡ, di chuyển bè nổi ra khỏi khu vực bảo vệ di tích lịch sử Vũng Rô.
Tuy nhiên, ngày 27/2/2026, ông đã gửi đơn xin gia hạn thời gian di chuyển toàn bộ công trình vi phạm ra khỏi khu di tích gửi đến VKSND tỉnh Đắk Lắk. Trong đơn, ông Nhân trình bày: “Theo Quyết định số 01/QĐ-VKS-P9, VKSND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tôi khắc phục vi phạm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Tuy nhiên, thời gian này trùng với dịp Tết Nguyên đán 2026 nên không tìm được nhân công để di chuyển bè nổi và các công trình vi phạm ra khỏi khu di tích. Hiện nay, dù đã qua Tết nhưng sóng biển lớn, gió mạnh, biển động nên không bảo đảm điều kiện an toàn để thực hiện việc di chuyển”.
Do đó, ông Nhân xin được gia hạn đến ngày 10/3/2026 để hoàn tất việc di chuyển toàn bộ công trình vi phạm ra khỏi khu di tích.
Đồng chí Dương Văn Đức, Trưởng phòng 9, VKSND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Qua vụ việc này, chúng tôi nhận thấy việc thực hiện Nghị quyết 205 không chỉ mở rộng vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong bảo vệ lợi ích công, mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với tài sản công và di sản văn hóa. Qua đây, chúng tôi mong muốn gửi tới nhân dân thông điệp: Bảo vệ di sản văn hóa là trách nhiệm chung của toàn xã hội”.
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới VKSND tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục chủ động phát hiện, kịp thời xử lý các hành vi xâm phạm lợi ích công theo đúng tinh thần Nghị quyết 205. Qua đó, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và lợi ích chung của cộng đồng.
    |
 |
| Chủ bè nổi xin được gia hạn đến ngày 10/3/2026 để hoàn tất việc di chuyển toàn bộ công trình vi phạm ra khỏi khu di tích lịch sữ Vũng Rô. |
Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk Phạm Trung Thuận cho biết, Vũng Rô là di tích lịch sử đặc biệt, di sản đường Hồ Chí Minh trên biển, có ý nghĩa quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng và thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Đây cũng là điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và của Việt Nam nói chung, vì vậy cần được quản lý, bảo vệ. Tuy nhiên, thời gian qua khu vực di tích Vũng Rô đã bị một số công trình, hoạt động kinh doanh xâm lấn kéo dài. Mặc dù, chính quyền địa phương đã lập biển bản, nhắc nhở và yêu cầu tháo dỡ khắc phục nhưng tình trạng vi phạm vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Xác định đây là hành vi xâm phạm lợi ích công cộng, ảnh hưởng đến cảnh quan và giá trị của di tích lịch sử, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và ban hành quyết định yêu cầu khắc phục vi phạm, kiên quyết xử lý nhằm bảo vệ di tích lịch sữ. Những động thái quyết liệt này bước đầu đã mang lại kết quả tích cực, góp phần giữ gìn cảnh quan và giá trị lịch sử của di tích Vũng Rô./.