Phát hiện điểm ô nhiễm môi trường từ phản ánh của người dân
Trước đó, qua phản ánh của người dân sinh sống trên đường Đoàn Thị Điểm, khu vực 5, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, VKSND Khu vực 1 TP Cần Thơ đã tiến hành kiểm tra, xác minh tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra tại khu vực này.
Kết quả xác minh cho thấy, trước nhà bà Trương Kim Chi, tại địa chỉ 156/16B đường Đoàn Thị Điểm, có tình trạng thu gom, tập kết ve chai, phế liệu trước cửa nhà và khu vực lân cận trong thời gian dài. Việc tập kết phế liệu tự phát này gây mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung quanh, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, cháy nổ và lấn chiếm một phần lòng, lề đường.
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công cộng về môi trường, thuộc trường hợp được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, ngày 06/2/2026, VKSND Khu vực 1 TP Cần Thơ đã ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS gửi Chủ tịch UBND phường Cái Khế.
Trong văn bản kiến nghị, Viện kiểm sát đề nghị UBND phường chỉ đạo xử lý triệt để tình trạng tập kết rác thải, phế liệu tự phát tại khu vực nêu trên; yêu cầu hộ gia đình liên quan cam kết không tiếp tục tập kết phế liệu gây ô nhiễm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.
Bên cạnh đó, Viện kiểm sát cũng kiến nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, bảo đảm mỹ quan đô thị.
Chính quyền địa phương triển khai biện pháp khắc phục
Sau khi tiếp nhận kiến nghị của VKSND Khu vực 1 TP Cần Thơ, đến ngày 27/2/2026, UBND phường Cái Khế đã ban hành văn bản phúc đáp về việc áp dụng các biện pháp bảo vệ lợi ích công thuộc lĩnh vực môi trường.
    |
 |
| Văn bản phản hồi của UBND phường Cái Khế. |
Theo UBND phường Cái Khế, hộ gia đình bà Trương Kim Chi có nghề mưu sinh bằng việc thu gom ve chai từ năm 2014 đến nay. Các loại vật liệu thu gom như giấy, lon, chai nhựa, gỗ và một số phế liệu khác được mang về tập kết tại khu vực nhà ở và phần đất đối diện, sau đó phân loại để bán.
Tuy nhiên, việc tập kết phế liệu trong thời gian dài đã gây cản trở giao thông, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh. Trước đây, chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, vận động và hỗ trợ thu dọn phế liệu, song tình trạng này vẫn tái diễn.
Đáng chú ý, năm 2018, UBND phường Cái Khế đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường đối với hộ gia đình bà Trương Kim Chi và tham mưu UBND quận Ninh Kiều (cũ) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2824/QĐ-XPVPHC ngày 28/5/2018, với mức phạt 6 triệu đồng, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình này vẫn chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Quyết định xử phạt.
Trên cơ sở kiến nghị của VKSND Khu vực 1, UBND phường Cái Khế cho biết sẽ tiếp tục tăng cường vận động, hỗ trợ di dời phế liệu ra khỏi khu dân cư, đồng thời xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại khu vực nói trên.
Chính quyền địa phương cũng cho biết sẽ xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật nếu hộ gia đình vi phạm không chấp hành.
Việc UBND phường Cái Khế kịp thời phản hồi và triển khai các biện pháp khắc phục sau kiến nghị của VKSND Khu vực 1 TP Cần Thơ cho thấy hiệu quả bước đầu trong việc triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội trong thực tiễn.
Thông qua hoạt động kiến nghị, Viện kiểm sát không chỉ góp phần phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm lợi ích công cộng mà còn thúc đẩy chính quyền địa phương tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Đây cũng là minh chứng cho vai trò chủ động của ngành Kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ lợi ích công, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng, qua đó từng bước lan tỏa giá trị nhân văn của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội vào đời sống xã hội.