Việc bảo đảm quyền dân sự của các chủ thể dễ bị tổn thương, yếu thế luôn là một trong những chủ trương lớn của Nhà nước ta. Thực hiện tinh thần đó, VKSND khu vực 4 - Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn nắm thông tin, xác minh tình hình và thực hiện quyền kiến nghị.

Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025 của Quốc hội, VKSND khu vực 4 đã tiến hành nắm thông tin phát hiện cháu Trần Thị Lộc, sinh ngày 01/01/2010, hiện đang sinh sống tại Mái ấm Thiên Ân, là người khuyết tật trí tuệ đặc biệt nặng, không thể tự chăm sóc, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, chưa được cấp thẻ Căn cước theo quy định của Luật Căn cước năm 2023.

Thông qua đó, ngày 6/2/2026, đơn vị đã ban hành kiến nghị số đối với Công an xã Hương Đô để phối hợp thực hiện cấp thẻ Căn cước cho cháu Lộc theo quy định.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND khu vực 4 trao thẻ căn cước cho cháu Lộc.

Ngày 10/3/2026, VKSND khu vực 4 đã phối hợp với Công an xã Hương Khê và Công an xã Hương Đô tiến hành thu nhận thông tin, thu thập sinh trắc học, hoàn thành việc cấp căn cước lưu động cho cháu Lộc.

Đến nay, kiến nghị của Viện kiểm sát đã gặt hái được “quả ngọt” khi chiều ngày 7/4/2026, Lãnh đạo VKSND khu vực 4 và Lãnh đạo Công an xã Hương Đô đã trực tiếp trao tận tay chiếc thẻ căn cước cho cháu Lộc, “mở ra” hồ sơ pháp lý để cháu Lộc dễ dàng tiếp cận với các quyền lợi chính đáng của công dân, đặc biệt là quyền khám, chữa bệnh, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Việc trao thẻ căn cước cho người khuyết tật tại Mái ấm Thiên Ân không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn là việc làm hết sức nhân văn, thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan chức năng đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhóm người yếu thế trong xã hội.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng một nền tư pháp gần dân, tất cả vì lợi ích của dân.

Nguyễn Hằng