Theo đó, VKSND khu vực 4, TP Cần Thơ phối hợp với Đảng ủy xã Thạnh Quới trao sách, quà cho học sinh và các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Qui Lân 3, xã Thạnh Quới. Hoạt động góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với Nhân dân, nhất là những đối tượng cần được quan tâm, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia của ngành Kiểm sát tại cơ sở.
Đưa pháp luật đến gần người dân
Về phía VKSND khu vực 4 TP Cần Thơ có đồng chí Phan Thị Liễu, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng; đồng chí Nguyễn Công Khánh, Phó Viện trưởng cùng các Kiểm sát viên, chuyên viên. Đại diện địa phương có đồng chí Huỳnh Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Lê Cẩm Thị Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban xây dựng Đảng Đảng ủy xã, đại biểu HĐND xã; cùng đại diện Văn phòng Đảng ủy và lãnh đạo ấp Qui Lân 3. Đại diện Trường Tiểu học Thạnh Quới có thầy Vũ Quang Trung, Hiệu trưởng và thầy Lê Minh Hồ, Phó Hiệu trưởng.
    |
 |
| Đại diện VKSND Khu vực 4 TP Cần Thơ, Đảng ủy xã Thạnh Quới và nhà trường tham dự chương trình. |
Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Công Khánh, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 TP Cần Thơ trực tiếp tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15. Nội dung được truyền đạt theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung giúp người dân nhận thức rõ hơn về quyền dân sự được pháp luật bảo vệ, đồng thời chủ động tìm hiểu và tiếp cận các cơ chế pháp lý khi quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng.
    |
 |
| Đồng chí Nguyễn Công Khánh, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4, TP Cần Thơ trực tiếp tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 đến người dân. |
Cùng với tuyên truyền trực tiếp, cán bộ Kiểm sát phát tờ rơi pháp luật và trao đổi với người dân. Cách làm này giúp những nội dung pháp luật có tính chuyên môn trở nên gần gũi hơn với đời sống, đặc biệt đối với người cao tuổi và người dân ở địa bàn cơ sở.
Việc lựa chọn địa bàn dân cư và trường học để tuyên truyền cũng thể hiện tinh thần chủ động hướng về cơ sở của VKSND khu vực 4, TP Cần Thơ. Pháp luật không chỉ được phổ biến trong hội trường mà được đưa đến tận nơi người dân sinh sống, học tập, qua đó tạo sự tương tác, nâng cao khả năng tiếp nhận và hiệu quả tuyên truyền.
Sẻ chia, tiếp sức học sinh và hộ nghèo
Gắn với tuyên truyền pháp luật, chương trình còn tổ chức trao sách và quà cho những hoàn cảnh khó khăn. Ban Tổ chức đã trao 20 bộ sách giáo khoa cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Thạnh Quới - Phân hiệu 1; trao quà cho 5 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 250.000 đồng; đồng thời trao 15 phần quà cho 15 hộ nghèo, khó khăn, mỗi phần trị giá 250.000 đồng.
    |
 |
| Lãnh đạo, đại biểu trao sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Thạnh Quới - Phân hiệu 1. |
Những bộ sách và phần quà được trao đúng thời điểm đầu năm học mới, tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa động viên thiết thực. Với các em học sinh, đó là sự khích lệ để tiếp tục nỗ lực học tập, vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Với các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những phần quà thể hiện sự quan tâm, đồng hành và tinh thần tương thân, tương ái.
Đáng chú ý, trong số người dân tham dự và nhận quà có nhiều người cao tuổi. Việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với hoạt động an sinh xã hội tạo nên một chương trình có ý nghĩa thiết thực: vừa giúp người dân hiểu hơn về quyền, lợi ích hợp pháp của mình, vừa mang đến sự hỗ trợ cụ thể đối với những hoàn cảnh cần được sẻ chia.
Lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát gần dân
Thông qua chương trình, VKSND Khu vực 4 TP Cần Thơ tiếp tục khẳng định trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời thể hiện tinh thần hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm. Sự phối hợp giữa cơ quan Kiểm sát, cấp ủy địa phương và nhà trường đã tạo thêm một kênh kết nối để pháp luật đến gần hơn với người dân, học sinh; đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, chăm lo cho những hoàn cảnh còn khó khăn.
    |
 |
| Tờ rơi tuyên truyền được thiết kế trực quan, hỗ trợ người dân tiếp cận các nội dung pháp luật ngay tại cơ sở. |
Từ những tờ rơi pháp luật, bộ sách giáo khoa và phần quà được trao tận tay người dân, chương trình tại ấp Qui Lân 3 đã chuyển tải thông điệp về một nền pháp luật gần dân, vì dân; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát không chỉ bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ mà còn gần gũi, sẻ chia và giàu tính nhân văn.
    |
 |
| Đại diện VKSND khu vực 4, TP Cần Thơ trao đổi, tuyên truyền pháp luật với các em học sinh tại chương trình. |
Đây cũng là cách làm thiết thực để VKSND khu vực 4,TP Cần Thơ tiếp tục đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 vào đời sống, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong Nhân dân, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|