Từ nghe phổ biến pháp luật đến cung cấp thông tin vụ việc
Chiều 2/10, VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng phối hợp với UBND phường Thanh Khê tổ chức hội nghị tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.
Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Tường Vân - Chủ tịch UBND phường Thanh Khê; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng; đại diện cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các cơ quan, đơn vị liên quan.
    |
 |
| Hơn 400 đại biểu là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và hòa giải viên ở cơ sở của 80 tổ dân phố trên địa bàn phường tham dự chương trình. |
Đặc biệt, hơn 400 đại biểu là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và hòa giải viên ở cơ sở của 80 tổ dân phố trên địa bàn phường tham dự. Đây là lực lượng trực tiếp gắn bó với khu dân cư, thường xuyên tiếp nhận tâm tư, phản ánh của người dân, có điều kiện phát hiện sớm những hoàn cảnh cần được hỗ trợ, bảo vệ.
Hiệu quả của hội nghị được ghi nhận ngay trong quá trình tuyên truyền. Sau khi nghe giới thiệu nội dung Nghị quyết và hướng dẫn nhận diện các trường hợp cần được bảo vệ, một số tổ trưởng tổ dân phố đã cung cấp thông tin về những trẻ em trên địa bàn chưa được đăng ký khai sinh, chưa được cấp giấy khai sinh.
Từ nội dung được phổ biến, các đại biểu đã liên hệ với hoàn cảnh của những người yếu thế tại khu dân cư, bước đầu chuyển những vấn đề mình nắm bắt được thành nguồn thông tin để VKSND xem xét. Đây là kết quả thiết thực, cho thấy việc lựa chọn đúng đối tượng tuyên truyền có thể rút ngắn quá trình đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống.
Trên cơ sở thông tin được cung cấp, VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường Thanh Khê và các cơ quan liên quan tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, làm rõ hoàn cảnh từng trường hợp; từ đó có biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm quyền được đăng ký khai sinh và các quyền dân sự liên quan của trẻ em theo quy định.
Kết quả ngay tại hội nghị là việc phát hiện, phản ánh được những trường hợp cụ thể cần quan tâm. Những thông tin ban đầu này tạo cơ sở để cơ quan chức năng tiếp cận vụ việc, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và hướng giải quyết, tránh để khó khăn của trẻ em kéo dài mà chưa được nhận diện, hỗ trợ kịp thời.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Trúc Lâm - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng nhấn mạnh, để Nghị quyết số 205 được triển khai hiệu quả, bên cạnh vai trò của Viện kiểm sát, cần có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức và lực lượng nòng cốt ở cơ sở.
Trong đời sống, có những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương khi quyền lợi bị xâm phạm lại gặp khó khăn trong việc tự bảo vệ, không biết phản ánh đến đâu hoặc cần bắt đầu từ việc gì. Sự chủ động phát hiện, kết nối của cán bộ cơ sở vì thế có ý nghĩa quan trọng, giúp những hoàn cảnh này được cơ quan có thẩm quyền biết đến, xem xét và xử lý.
Phát huy vai trò cầu nối của hơn 400 đại biểu ở cơ sở
Điểm đáng chú ý của hội nghị là nội dung tuyên truyền được chuyển tải đến những người có trách nhiệm và khả năng tiếp tục đưa pháp luật đến từng khu dân cư. Các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và hòa giải viên vừa tiếp nhận kiến thức, vừa là đầu mối phát hiện, phản ánh vụ việc và hướng dẫn người dân tìm đến cơ quan có thẩm quyền.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự chương trình. |
Với sự gắn bó thường xuyên tại địa bàn, đội ngũ này có thể nắm bắt những khó khăn từ sớm, kể cả khi người dân chưa viết đơn hoặc chưa biết quyền lợi của mình cần được bảo vệ. Vai trò của cán bộ, đảng viên và những người làm công tác cơ sở được thể hiện bằng việc nhận diện đúng vấn đề, chuyển thông tin kịp thời và đồng hành trong quá trình giải quyết.
Đồng chí Võ Thị Trúc Lâm – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng đề nghị các đại biểu phát huy vai trò gần dân, sát dân, chủ động nắm tình hình; kịp thời phát hiện, phản ánh những vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm dễ bị tổn thương hoặc ảnh hưởng đến lợi ích chung của cộng đồng.
Thông điệp được đặt ra là không để người yếu thế phải chịu thiệt thòi trong im lặng. Để thực hiện điều đó, sự phối hợp cần bắt đầu từ những việc cụ thể: nhận diện hoàn cảnh cần bảo vệ, cung cấp thông tin cho VKSND và tiếp tục phổ biến nội dung Nghị quyết trong sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp tổ dân phố.
Các đại biểu được hướng dẫn phản ánh thông tin đến VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng, không phải chờ thu thập đầy đủ chứng cứ hay tự xác định đúng, sai về pháp lý. Việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và xem xét xử lý thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Cách hướng dẫn này giúp cán bộ cơ sở hiểu rõ phần việc của mình, chủ động chuyển thông tin khi phát hiện dấu hiệu cần quan tâm.
Để đại biểu thuận lợi tiếp thu, báo cáo viên kết hợp giới thiệu nội dung Nghị quyết số 205 với trình chiếu các slide, hình ảnh trực quan về những trường hợp đã được bảo vệ, những lá thư cảm ơn và kết quả bảo vệ lợi ích công sau kiến nghị. Các nội dung pháp luật được gắn với con người, vụ việc và kết quả cụ thể, giúp người nghe dễ hiểu, dễ ghi nhớ và liên hệ với thực tế địa bàn.
    |
 |
| Đồng chí Võ Thị Trúc Lâm – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng phát biểu tại chương trình. |
Những hình ảnh ấy giúp làm rõ ý nghĩa của việc bảo vệ người yếu thế và lợi ích chung của cộng đồng. Qua các trường hợp được minh họa, đại biểu có thêm cơ sở nhận diện những tình huống tương tự ở khu dân cư, hiểu rõ hơn giá trị của một thông tin được phản ánh đúng lúc.
Chương trình tuyên truyền còn có sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình thực hiện. Việc kết hợp công nghệ với hình ảnh thực tiễn góp phần đổi mới cách truyền đạt, tăng tính trực quan cho nội dung phổ biến pháp luật.
Từ hội nghị tại Thanh Khê, vai trò cầu nối của đội ngũ cơ sở đã được thể hiện bằng những thông tin cụ thể về trẻ em chưa được khai sinh. Khi hơn 400 đại biểu tiếp tục đưa nội dung Nghị quyết đến 80 tổ dân phố, đồng thời chuyển những vấn đề từ khu dân cư đến VKSND, cơ chế bảo vệ người yếu thế có thêm điều kiện phát huy hiệu quả, bắt đầu từ chính những hoàn cảnh cần được quan tâm trong đời sống hằng ngày.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|