leftcenterrightdel
 UBND phường Hồng Gai thực hiện thủ tục đăng ký và cấp Giấy khai sinh cho bà Phạm Thị Chiên theo đề nghị của VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Qua công tác phối hợp rà soát với các UBND phường, xã, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận thông tin về trường hợp bà Phạm Thị Chiên (SN 1950, hiện đang cư trú tại tổ 1, khu Yết Kiêu 6, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh) là người cao tuổi, nhưng hiện tại chưa được đăng ký khai sinh. Bà Chiên có hoàn cảnh rất đặc biệt: trước đây sinh ra và lớn lên tại khu vực thuyền chài xã Thành Công, thị xã Hồng Gai, cùng gia đình làm nghề chài lưới lênh đênh sông nước, việc đăng ký hộ tịch không được thực hiện đầy đủ.

Hiện nay, ở tuổi 76, bà không còn bất kỳ giấy tờ tùy thân nào làm căn cứ gốc, những người thân ruột thịt sinh sống cùng thời đến nay đều đã chết hoặc không có thông tin. Mặc dù gia đình đã có đề nghị đến chính quyền địa phương, nhưng do thiếu tài liệu, chứng cứ, việc xác minh gặp nhiều khó khăn, nên gặp vướng mắc trong việc làm thủ tục cấp Giấy khai sinh, Căn cước công dân và đăng ký thẻ bảo hiểm y tế.

Xác định đây là đối tượng yếu thế cần được bảo vệ theo tinh thần của Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã chủ động vào cuộc. Mặc dù bà Chiên không còn giấy tờ tùy thân, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Kiểm sát viên đã thu thập được những chứng cứ quan trọng để xác minh làm rõ nhân thân của bà Chiên. Qua lời khai của những người họ hàng, người sinh sống cùng thời tại địa phương, cùng với nội dung cam đoan của chính bà Chiên, lý lịch của bà đã dần được làm rõ. Bên cạnh đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa VKSND tỉnh, UBND phường Hồng Gai, UBND phường Cao Xanh, Công an phường Hồng Gai cũng một trong những yếu tố mang lại kết quả đối với vụ việc.

Căn cứ quy định pháp luật về Hộ tịch và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản đề nghị UBND phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh cho bà Phạm Thị Chiên theo quy định pháp luật, để đảm bảo quyền nhân thân cho bà Phạm Thị Chiên. Sáng ngày 30/3/2026, UBND phường Hồng Gai đã thực hiện xong thủ tục và tiến hành trao Giấy khai sinh cho bà Chiên tại trụ sở Hành chính công của phường.

Vụ việc không chỉ mang lại tấm Giấy khai sinh cho bà Phạm Thị Chiên ở tuổi 76, và quan trọng hơn là tạo cơ sở để bà Chiên được thực hiện các quyền dân sự khác như: Cấp Căn cước công dân và thẻ Bảo hiểm y tế. Đây là minh chứng cho vai trò chủ động của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ quyền nhân thân - một trong những quyền cơ bản nhất của con người.

Thành công của vụ việc đã khẳng định tính hiệu quả của công tác thí điểm Viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự đối với nhóm người yếu thế và lợi ích công, đảm bảo mọi quyền dân sự đều được tôn trọng và thực thi, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Khánh An