Trong suốt tiến trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt quyền và lợi ích hợp pháp của người dân ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp, đặc biệt đối với những chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc để bảo vệ lợi ích công, Đảng và Nhà nước đã và đang cụ thể hóa bằng các cơ chế pháp lý thiết thực, nhân văn và tiến bộ.
Ngày 24/6/2025, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 205/2025/QH15 có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2026 về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc để bảo vệ lợi ích công (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 205). Đây được xem là bước tiến mới trong việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong giai đoạn hiện nay.
    |
 |
| Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền Nghị quyết 205 tại UBND phường Lào Cai. |
Nghị quyết 205 được triển khai thực hiện thí điểm trong 3 năm tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Đắk Lắk và Cần Thơ.
Đối với tỉnh Lào Cai, là 1 trong 28 tỉnh, thành chưa thuộc phạm vi thí điểm, nhưng VKSND tối cao đã có văn bản chỉ đạo đối với các tỉnh, thành phố chưa thực hiện thí điểm vẫn tiếp nhận các nguồn tin và xem xét giải quyết.
Do đó, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của VKSND tỉnh, VKSND khu vực 6, Lào Cai luôn chủ động, tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 205 một cách sâu rộng tới cán bộ, nhân dân đồng thời sẵn sàng tiếp nhận, nghiên cứu và xử lý mọi nguồn thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân và của Nhà nước trên địa bàn quản lý.
    |
 |
| Tuyên truyền Nghị quyết 205 tại Trung tâm dịch vụ hành chính công xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai. |
Sau khi Nghị quyết 205 có hiệu lực, VKSND khu vực 6, Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tại 9/9 xã, Phường (thuộc khu vực TP Lào Cai và huyện Bảo Thắng cũ) tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 205.
Tại các Hội nghị, đơn vị đã thông tin đến cán bộ, công chức, các tổ chức, đoàn thể, mặt trận, bí thư chi bộ, tổ trưởng Tổ dân phố và người dân trên địa bàn các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 205, trong đó tập trung vào các đối tượng thuộc nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương cần được hỗ trợ, bảo vệ; lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước có thể bị xâm phạm; về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; về thẩm quyền khởi kiện, về các trường hợp Viện kiểm sát sẽ đứng ra hỗ trợ việc khởi kiện, quy trình khởi kiện...
    |
 |
| Kiểm sát viên phát tờ rơi tuyên truyền trong Hội nghị tại UBND xã Tằng Loỏng. |
Việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 205 đã được đơn vị thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền trực tiếp tại các Hội nghị do các tuyên truyền viên là Kiểm sát viên của đơn vị thực hiện; qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Phát video, loa phát thanh của xã, phường; qua các ấn phẩm, tài liệu như phát tờ rơi, sử dụng pano, áp phích tại Trung tâm Hành chính công, Nhà văn hóa khu dân cư của các xã, phường; tuyên truyền qua không gian mạng ..., đồng thời phối hợp, đề nghị với UBND các xã, phường hướng dẫn người dân phản ánh, kiến nghị đến Viện kiểm sát khi phát hiện vụ việc có vi phạm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết.
Thông qua công tác tuyên truyền, VKSND khu vực 6 đã tiếp nhận một số nguồn tin từ quần chúng nhân dân, từ cơ quan, tổ chức và qua phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, đơn vị đã thành lập Tổ công tác thực hiện việc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Kết quả đã ban hành được 3 kiến nghị đối với cơ quan chức năng về các nội dung liên quan tới các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công như:
Kiến nghị đối với UBND xã Gia Phú về việc một cơ sở chăn nuôi lợn đã xả trực tiếp chất thải chăn nuôi xuống khu vực suối Bo, tại Thôn Soi Cờ, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới các hộ dân sống lân cận, đề nghị UBND xã Gia Phú có biện pháp khắc phục hậu quả, chấm dứt ngay hành vi vi phạm của cơ sở chăn nuôi, trả lại môi trường sống trong sạch cho người dân.
    |
 |
| Tổ công tác làm việc tại Hộ chăn nuôi tại xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai. |
Kiến nghị đối với Công an xã Cam Đường, tỉnh Lào Cai đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân đối với 12 trường hợp là người khuyết tật đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 2 tỉnh Lào Cai nhằm phục vụ việc khám, chữa bệnh, tiếp cận các chính sách an sinh xã hội của Nhà nước và bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền dân sự cơ bản của người dân theo quy định của pháp luật.
    |
 |
| Tổ công tác làm việc với Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 2 Lào Cai. |
Tiếp đó, thông qua việc kiểm sát công tác bầu cử trên địa bàn, đơn vị đã phát hiện UBND phường Cam Đường lập danh sách niêm yết cử tri sai đối tượng 2 trường hợp và chưa đưa vào danh sách niêm yết đối với 38 cử tri là là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, người có nhược điểm về thể chất, tinh thần đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 2, tỉnh Lào Cai, đơn vị đã ban hành kiến nghị đối với UBND phường Cam Đường, đề nghị bổ sung, điều chỉnh danh sách niêm yết cử tri để đảm bảo quyền bầu cử theo đúng quy định.
Các kiến nghị trên của đơn vị đều có văn bản trả lời tiếp thu và khắc phục ngay trong thời gian quy định.
    |
 |
| Tổ công tác làm việc tại khu vực bỏ phiếu số 40 phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai . |
Các vụ việc trên khi đơn vị thụ lý giải quyết đều được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2025/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-TTCP-BCA-BTP-BTC-BCT-BXD-BYT-BNNMT-BVHTTDL-BDTTG ngày 3/11/2025 hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 205/2025/QH15 và Hướng dẫn số 42/HD-VKSTC ngày 28/11/2025 của VKSND tối cao về quy trình khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương, hoặc bảo vệ lợi ích công trong ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian thực hiện thí điểm.
Qua công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 205 của Quốc hội, đơn vị đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phía các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân tại địa phương.
Thời gian qua, một số người dân trên địa bàn xã, phường đã chủ động liên hệ với VKSND khu vực 6 đề nghị được tư vấn về các nội dung có liên quan đến quyền khởi kiện. Điều này thể hiện, công tác tuyên truyền Nghị quyết 205 đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống của người dân, để khi họ gặp khó khăn, trở ngại trong việc khởi kiện nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc khi phát hiện ra các hành vi vi phạm trong lĩnh vực công mà không có ai đứng ra khởi kiện thì cơ quan tư pháp đầu tiên họ nghĩ đến chính là Viện kiểm sát nhân dân.
Đây là một cách thức để rút ngắn khoảng cách giữa các cơ quan thực thi pháp luật với người dân trên địa bàn, làm vững chắc hơn niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan tư pháp.
    |
 |
| Tổ công tác thăm hỏi các trường hợp chưa được cấp CCCD tại Trung tâm CTXH và BTXH số 2 Lào Cai. |
Trong thời gian tới, VKSND khu vực 6, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 205/2025/QH15, đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình tại cơ sở, kịp thời phát hiện các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể là dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật, qua đó phát huy vai trò của VKSND trong việc bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích chung của cộng đồng trên địa bàn./.