Tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, VKSND huyện Hương Khê vừa mới có văn bản kiến nghị phòng ngừa đến Chủ tịch UBND huyện, liên quan đến thực trạng vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng trên địa bàn.

Trước đó, thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ án Hôn nhân gia đình từ tháng 1/2023 đến tháng 2/2024, VKSND huyện Hương Khê nhận thấy tình trạng “người đang có vợ, có chồng chung sống với người khác như vợ chồng”, ngày một gia tăng (so với năm 2022 tăng 5 vụ, tăng 100%), dẫn đến hạnh phúc gia đình tan vỡ, trẻ em sinh ra không khai sinh được, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm sinh lý.
Đây cũng là một trong những hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình và có thể cấu thành tội “vi phạm chế độ một vợ, một chồng”, theo quy định tại Điều 182 Bộ luật hình sự.
P.V