Thông qua công tác kiểm sát, VKSND huyện Thạch Hà nhận thấy tình trạng ly hôn trên địa bàn huyện có xu hướng tăng. Trong 9 tháng đầu năm 2022, TAND huyện Thạch Hà thụ lý, giải quyết 91 vụ, việc Hôn nhân gia đình, trong đó số vụ yêu cầu giải quyết ly hôn tại xã Lưu Vĩnh Sơn là 33 vụ chiếm tỷ lệ 36,2%. Số vụ yêu cầu giải quyết ly hôn chủ yếu là các cặp vợ chồng trẻ độ tuổi từ 20 đến 35 tuổi.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND huyện Thạch Hà tại một phiên tòa xét xử ly hôn.

Để góp phần giảm thiểu tình trạng ly hôn, VKSND huyện Thạch Hà đã ban hành kiến nghị đối với Chủ tịch UBND xã Lưu Vĩnh Sơn, trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật bình đẳng giới…

Đồng thời kiến nghị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở, nhân rộng, phát triển các hình thức tổ hoà giải ở cơ sở để kịp thời hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong gia đình để tìm ra phương hướng tháo gỡ, hạn chế tình trạng yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn; đẩy mạnh việc phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo đảm kết quả bền vững các chương trình xoá đói, giảm nghèo và tạo việc làm cho chị em phụ nữ trẻ ... Phối hợp với các tổ chức đoàn thể kịp thời tuyên dương những hộ gia đình tiêu biểu trong việc xây dựng gia đình hòa thuận, ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, làm kinh tế giỏi ... tạo sức lan tỏa phong trào này trong toàn xã Lưu Vĩnh Sơn.

P.V