leftcenterrightdel
 Xử lý các thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (Hải Phòng).

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng liên tục xảy ra nhiều vụ việc gây rối trật tự công cộng và vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ do các nhóm đối tượng là thanh, thiếu nên chưa đủ 18 tuổi tham gia gây án, trong đó có khoảng 22% còn đang ở độ tuổi từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự).

Phần lớn các cháu đều tự ý lấy xe mô tô, xe gắn máy của gia đình, hoặc cũng có cháu được bố mẹ giao xe để làm phương tiện đi lại hàng ngày, trong khi các cháu này đều chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện là xe mô tô có dung tích từ 50CC trở lên hoặc xe gắn máy dưới 50CC tham gia giao thông. Sau khi có xe mô tô, xe gắn máy, nhóm đối tượng đã tìm cách tụ tập nhau để đua xe trên nhiều tuyến đường, thậm chí, có nhóm đối tượng còn thành lập một nhóm kín trên mạng xã hội với tên gọi “Biệt đội đánh Công an” nhằm mục đích hẹn thời gian, địa điểm, tuyến đường sẽ cùng nhau tham gia đua xe và trêu ghẹo, chống đối lại lực lượng Công an nếu bị phát hiện, đuổi bắt.

leftcenterrightdel
 Một số thanh, thiếu niên điểu khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng.

Có nhiều vụ, việc các nhóm khác nhau bất ngờ phát sinh mâu thuẫn trên đường đi, như: Va chạm nhẹ giao thông hoặc là với bất kỳ lý do nào có thể nại ra được, như “nhìn đểu” hoặc cảm thấy đã từng có mâu thuẫn với một người nào đó trong nhóm đối phương… Để giải quyết mâu thuẫn, các nhóm ngay lập tức rượt đuổi đánh nhau, cũng có nhóm hẹn thời gian, địa điểm đánh nhau, sau đó các bên đều có sự chuẩn bị về hung khí, như: vỏ chai thủy tinh, giáo chọc, dao bầu, tuýp sắt… chở nhau đi trên phương tiện là các xe mô tô tìm nhau, rượt đuổi trên nhiều tuyến đường.

Đống chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng cho biết, để góp phần tuyên truyền pháp luật, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong việc giao xe mô tô cho người chưa đủ 18 tuổi và giao xe gắn máy cho người chưa đủ 16 tuổi tham gia giao thông, thực hiện các hành vi đua xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông và đặc biệt là sử dụng các phương tiện này đi đánh nhau, gây mất trật tự an toàn xã hội, ngày 19/10/2022, VKSND TP Hải Phòng đã ban hành Kiến nghị số 77/KN-VKS-P2 kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng để chỉ đạo các Cơ quan, Sở, Ban ngành các cấp tiếp tục thực hiện một số nội dung.

leftcenterrightdel
 Trên địa bàn TP Hải Phòng liên tục xảy ra nhiều vụ việc Gây rối trật tự công cộng và Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, do các nhóm đối tượng là thanh, thiếu nên chưa đủ 18 tuổi tham gia gây án.

Tiếp thu kiến nghị của VKSND TP Hải Phòng, ngày 2/11/2022, Chủ tịch Ủy UBND TP Hải Phòng có Công văn số 4439/VP-NCKTGS chỉ đạo các Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, cụ thể:

Giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến  pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, qua đó giáo dục  đạo đức, nhân cách; trang bị kỹ năng sống, kiến thức cơ bản về pháp luật phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý của các em. Đồng thời chú trọng quản lý, giám sát thời gian, mức độ sử dụng ti vi, điện thoại, mạng xã hội, phương tiện, đặc biệt là sử dụng rượu, bia, chất kích thích, ma túy…; kịp thời nắm bắt, ngăn chặn các hành vi lệch chuẩn, không để các em vi phạm pháp luật.

Giao Sở thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố xây dựng các phóng sự, bài báo để giáo dục, răn đe, cảnh tỉnh cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong việc điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đảm bảo quy định, gây tại nạn giao thông, vi phạm pháp luật.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường phối hợp với các gia đình, phụ huynh trong quản lý học sinh, sinh viên;  giáo dục nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt trong lứa tuổi thiếu niên.

Đề nghị Thành đoàn Hải Phòng chỉ đạo các cơ sở đoàn tăng cường quản lý, giáo dục các đối tượng thanh ,thiếu niên; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên.

Giao Công an thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các đối tượng là thanh, thiếu niên trong việc điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, không đảm bảo quy định về độ tuổi và xử lý nghiêm các hành vi giao xe cho thanh, thiếu niên tham gia giao thông đường bộ; Thường xuyên kiểm tra các trang mạng xã hội và các cơ sở kinh doanh như: Karaoke, massage, game, inernet…để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lệch chuẩn đạo đức do đối tượng thanh, thiếu niên gây ra; Phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố, VKSND thành phố mở các phiên tòa lưu động để xét xử nghiêm một số vụ án để răn đe các đối tượng là thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật.

Quỳnh Phương