Cần làm rõ việc doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài thua lỗ, thất thoát

28/05/2018 17:13
Multimedia

Quốc hội dành trọn ngày làm việc hôm nay (28/5) để thảo luận tại Hội trường việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá DNNN giai đoạn 2011-2016. Thông tin cho biết, tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp nhà nước cao, tăng 26% so với năm 2011 (từ gần 1,3 triệu tỷ đồng lên hơn 1,6 triệu tỷ đồng). Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ việc doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài làm ăn thua lỗ, thất thoát, lãng phí... (Nguồn: VTV1).