Như vậy, tính cả 18 ca được Hà Nội công bố buổi sáng, Hà Nội ghi nhận 57 trường hợp mắc mới.

leftcenterrightdel
Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ngõ Văn Chương, quận Đống Đa. Ảnh: Phạm Hải.  

33 bệnh nhân thuộc chùm ho sốt thứ phát, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ngày 31/7 có kết quả dương tính.

1. Bệnh nhân M.V.L, nam, sinh năm 1983, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì.

2. Bệnh nhân N.H.V, nữ, sinh năm 2011, Đại Cát 1, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm.

3. Bệnh nhân T.H.L, nam, sinh năm 2002, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy.

4. Bệnh nhân Đ.V.Q, nam, sinh năm 2001, Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa.

5. Bệnh nhân H.V.H, nam, sinh năm 2005, Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa.

6. Bệnh nhân B.V.Đ, nam, sinh năm 1988, Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình.

7. Bệnh nhân N.T.B.N, nữ, sinh năm 1996, thôn 2, Bát Tràng, Gia Lâm.

8. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh năm 1975, xóm Bến, Nguyễn Trãi, Thường Tín.

9. Bệnh nhân N.V.L, nam, sinh năm 1979, La Uyên, Tân Minh, Thường Tín.

10. Bệnh nhân N.Q.D, nam, sinh năm 2011, La Uyên, Tân Minh, Thường Tín.

11. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh năm 2003, La Uyên, Tân Minh, Thường Tín.

12. Bệnh nhân L.T.N, nữ, sinh năm 1959.

13. Bệnh nhân N.N.L, nữ, sinh năm 1981.

14. Bệnh nhân N.C.H, nam, sinh năm 1958.

15. Bệnh nhân N.T.G, nam, sinh năm 1978.

16. Bệnh nhân N.N.M, nam, sinh  năm 2011.

17. Bệnh nhân L.T.A, nữ, sinh năm 1963.

18. Bệnh nhân N.G.B, nam, sinh năm 2008.

19. Bệnh nhân N.V.P, nam, sinh năm 1997.

Các trường hợp trên đều ở 11/92 Văn Chương, Văn Chương, quận Đống Đa. Cả 8 bệnh nhân là người sống cùng nhà và là F1 của F0 được phát hiện trước đó. Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

20. Bệnh nhân V.V.B, nam, sinh năm 1951.

21. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh năm 1956.

22. Bệnh nhân V.H.N, nam, sinh năm 1977.

23. Bệnh nhân V.T.A, nam, sinh năm 2006.

Bốn ca trên đều ở địa chỉ ngõ 170 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, là F1 (sống cùng nhà với F0), ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

leftcenterrightdel
 Chợ tạm tại phố Nguyễn Đổng Chi (Nam Từ Liêm) được phong tỏa vì có ca F0 mua hàng. Ảnh: Anh Tuấn. 

24. Bệnh nhân N.V.B, nam, sinh năm 2004.

25. Bệnh nhân N.V.A, nam, sinh năm 2009.

Hai bệnh nhân ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, là F1. Ngày 30/7, bệnh nhân xuất hiện sốt, mệt mỏi, đau họng, đau đầu,  ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

26. Bệnh nhân Đ.M.H, nữ, sinh năm 1993, tầng 1, nhà 11 tập thể Chương Dương, ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm.

27. Bệnh nhân H.L.C, nữ, sinh năm 1959, tầng 1, nhà 11 tập thể Chương Dương, ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm.

28. Bệnh nhân Đ.B.Đ, nam, sinh năm 2010, tầng 11, nhà 17 tập thể Chương Dương, ngõ 105 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm.

29. Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh năm 1988, tầng 11 nhà 17 Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm.

30. Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh năm 1951, địa chỉ số 37/105, Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm.

31. Bệnh nhân L.T.H.A, nữ, sinh năm 2015, đội 4 Hưng Hiền, Hiền Giang, Thường Tín.

32. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh năm 1954, Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì.

33. Bệnh nhân Đ.A.D, nam,  sinh năm 1998, số 38/52/11/76, Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên.

Hai bệnh nhân thuộc chùm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ:

1. Bệnh nhân H.K.T, nam, sinh năm 1980, nhà 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa.

2. Bệnh nhân M.V.Q, nam, sinh năm 1962, ngõ 594 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa.

Một bệnh nhân thuộc chùm Tân Mai, Hoàng Mai là B.C.A, nữ, sinh năm 2003, địa chỉ nhà A2 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân.

Một bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng là N.T.C, nữ, sinh năm 1981, đội 3 Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì. Bệnh nhân là người bán tôm, cá thường xuyên lấy hàng tại chợ Tam Hiệp và Long Biên, ngày 31/7 được test nhanh sàng lọc tại trạm y tế Ngọc Hồi nghi ngờ dương tính, lấy mẫu để xét nghiệm RT-PCR, kết quả dương tính.

Một bệnh nhân thuộc chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng là N.A.T, nam, sinh năm 2013, tại 564 Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, là F1, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) vào ngày 20/7 và chuyển cách ly tập trung. Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Một bệnh nhân thuộc chùm TP HCM là N. B.P, nữ, sinh năm 1984, địa chỉ C2A Ecohome 2 Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, là người trong khu vực phong tỏa. Ngày 31/7 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Vũ Phương