Ngày 3/12, thông tin từ UBND xã Đồng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngạt khí than khiến 4 mẹ con thương vong.

Theo đó, vào sáng nay, người dân thôn 3, xã Đồng Trạch đã phát hiện tại hộ gia đình ông Dương Sỹ Thanh (SN 1985) có dấu hiệu bất thường, khi vào kiểm tra thì phát hiện 4 người đang nằm bất động trên giường, gồm chị T.T.T.L. (SN 1989, vợ anh Thanh) cùng các con là D.T.H.T. (SN 2011), D.Đ.H. (SN 2016) và D.Đ.H 1 tháng tuổi.

leftcenterrightdel
 Căn phòng nơi phát hiện 4 mẹ con bị thương vong

Trong đó, 2 cháu T. và H. đã được phát hiện chết trên giường, chị L. và cháu nhỏ vừa mới tròn 1 tháng tuổi đã được người dân đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. 

Kiểm tra trong phòng ngủ của 4 mẹ con chị L. phát hiện có mấy chậu than đã đốt dùng để sưởi ấm, đặt dưới giường ngủ. Thông tin ban đầu, có thể 4 mẹ con chị L. đã bị ngộ độc khí than. 

Nguyễn Cường