Vừa qua, VKSND huyện Tuy Đức đã trao 5 xe đạp cho các em học sinh gồm: Trần Minh Kỳ - học sinh lớp 7A, Trường THCS Quang Trung; Điểu Nik - học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Bế Văn Bàn; Quyết Thị Hoài Thu - học sinh lớp 5, Trường tiểu học Lê Mã Lương (cùng thuộc địa bàn xã Đắk R’tih); Đặng Hoàng Viên - học sinh lớp 8A, Trường THCS Bu PRăng; Lê Thị Phương, học sinh lớp 5, Trường Ama Trang Long (thuộc địa bàn xã Quảng Trực). Tổng trị giá phần quà gần 10 triệu đồng do VKSND huyện Tuy Đức và các mạnh thường quân tài trợ.

leftcenterrightdel
VKSND huyện Tuy Đức trao tặng xe đạp cho các em sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó học giỏi .

Món quà tuy không lớn nhưng VKSND huyện Tuy Đức và đơn vị tài trợ mong muốn góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có phương tiện đến trường, phấn đấu học tập, rèn luyện tốt hơn.

Trong nhiều năm qua, VKSND huyện Tuy Đức thường xuyên đồng hành triển khai hoạt động an sinh xã hội hướng tới đối tượng trẻ em nghèo và người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn như: tặng vở học sinh cho học sinh nghèo tại bon Đắk Huých, xã Quảng Trực; mua heo giống giao các hộ dân nghèo tại bon Bù Boong, xã Đắk Búk So…

Chính Cương