Hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2021) chi đoàn VKSND Thừa Thiên - Huế đã tích cực hưởng ứng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, là tuổi trẻ của ngành Kiểm sát đã tích cực tuyên truyền pháp luật đến nhiều thanh niên trong toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế thông qua câu lạc bộ truyền thông của ngành Kiểm sát. Ngoài ra, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đoàn viên thanh niên, Chi đoàn VKSND Thừa Thiên - Huế đã đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Sáng tạo trẻ”, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên nghiên cứu, ứng dụng những sáng tạo, sáng kiến mới, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

leftcenterrightdel
Tặng nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Phàng  (ảnh Thái Hiền)

Đồng chí Tuấn Anh – Bí thư chi đoàn VKSND Thừa Thiên - Huế cho biết, Ban chấp hành Chi đoàn luôn tạo ra các hoạt động và phong trào tình nguyện ý nghĩa gắn liền với địa phương nhằm bảo đảm an sinh xã hội và tích cực thể hiện vị trí, vai trò của Đoàn thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cùng với những hoạt động thiết thực và đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, tuổi trẻ ngành Kiểm sát Thừa Thiên – Huế đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị xây dựng công trình thanh niên “Thắp sáng vùng quê” với tuyến đường điện chiếu sáng dài một km có tổng kinh phí 12 triệu đồng tại thôn Mộc Trụ, xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đặc biệt, các đơn vị phối hợp đã tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện”, thăm và tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí năm triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm góp 90 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho bà Hồ Thị Phàng ở thôn Quảng Xuyên, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế… Đây là những tín hiệu tích cực sẽ tiếp tục phát huy cũng như thể hiện vị trí, vai trò của Đoàn thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Kiểm sát tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày một lớn mạnh, đồng chí Tuấn Anh cho biết thêm.

leftcenterrightdel
Hàng năm chương trình áo ấm mùa đông đối với trẻ em nghèo luôn được tuổi trẻ VKSND Thừa Thiên - Huế quan tâm (ảnh Tuấn Anh)
leftcenterrightdel
 Cùng với trẻ em nghèo vùng núi cao (ảnh Tuấn Anh)

Đánh giá về những thành công của tuổi trẻ ngành Kiểm sát Thừa Thiên – Huế, đồng chí Viện trưởng Nguyễn Thanh Hải cho biết, Chi đoàn VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền giáo dục, tạo ra các phong trào thiết thực, biết nâng cao vai trò, chức năng, trình độ nghiệp vụ chuyên môn của đoàn viên thanh niên ngành Kiểm sát.

leftcenterrightdel
Đoàn viên thanh niên VKSND Thừa Thiên - Huế hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh" (ảnh Trọng Bình) 
leftcenterrightdel
 Ra quân làm đẹp phố phường (ảnh Trọng Bình)

Với việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, tuổi trẻ trong màu áo thiên thanh của ngành Kiểm sát Thừa Thiên – Huế đã được Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Bằng khen Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; giấy khen đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2019 – 2020; giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, về việc thực hiện phong trào “Ngày chủ nhật xanh”; được Trung ương Đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021.

Trọng Bình - Thái Hiền