Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ phận công tác Vụ 10 tại Đà Nẵng phối hợp Phòng Công tác Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Hành trình về nguồn”, thực hiện hoạt động tri ân và an sinh xã hội nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Hoạt động được triển khai theo tinh thần Chỉ thị 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, chú trọng chăm lo đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa của đơn vị trong dịp đón Xuân mới.

leftcenterrightdel
 Đoàn thăm Bia di tích Chi bộ Phổ Lỗ Sỹ.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Bia di tích Chi bộ Phổ Lỗ Sỹ, tọa lạc tại thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, nay thuộc xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng. Đây là địa chỉ đỏ ghi dấu sự hình thành Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Hòa Vang, cái nôi nuôi dưỡng phong trào cách mạng tại địa phương.

Tại di tích, đoàn nghe giới thiệu về bối cảnh ra đời Chi bộ Phổ Lỗ Sỹ. Cuối những năm 1930, phong trào yêu nước tại vùng Phú Sơn phát triển mạnh, nhiều thanh niên sớm giác ngộ lý tưởng và tích cực tham gia hoạt động cách mạng, góp phần tạo tiền đề cho tổ chức Đảng tại Hòa Vang.

Trên cơ sở phong trào quần chúng lớn mạnh, tháng 5/1939, đồng chí Ngô Diễn – đặc phái viên Tỉnh ủy Quảng Nam – thành lập Chi bộ Phổ Lỗ Sỹ với ba đảng viên đầu tiên: Nguyễn Hữu Tú, Nguyễn Như Gia và Nguyễn Lương Thúy. Đây là mốc son đánh dấu sự hiện diện tổ chức Đảng trên địa bàn huyện.

Trong thời kỳ hoạt động bí mật, Chi bộ đối mặt muôn vàn khó khăn. Nhiều lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong hốc đá nhỏ giữa đồi vắng, chỉ le lói bằng ánh đèn dầu. Dù gian nan, các đảng viên vẫn kiên trung, giữ vững tinh thần đấu tranh vì lý tưởng cách mạng.

Chi bộ sớm lãnh đạo Nhân dân chống sưu cao, thuế nặng, chống bắt phu và bảo vệ quyền lợi người lao động. Đồng thời, Chi bộ chú trọng xây dựng các tổ chức quần chúng, mở lớp dạy chữ quốc ngữ, tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao, tập hợp lực lượng thanh niên yêu nước tham gia cách mạng.

Năm 1942, kẻ thù tăng cường khủng bố, đàn áp, nhiều đảng viên bị bắt giam, song Chi bộ Phổ Lỗ Sỹ vẫn không tan rã. Các cơ sở cách mạng được bảo toàn, bí mật duy trì hoạt động chờ thời cơ thuận lợi để tiếp tục phát triển phong trào trên địa bàn.

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các hạt nhân cách mạng của Chi bộ giữ vai trò nòng cốt trong việc xây dựng lực lượng Việt Minh, vận động Nhân dân tổng An Phước và toàn huyện Hòa Vang nổi dậy giành chính quyền, đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của cách mạng.

Tại di tích, đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các thế hệ chiến sĩ cách mạng đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Đại diện Đảng ủy xã Hòa Tiến ghi nhận hoạt động ý nghĩa này, cho rằng đây là dịp giáo dục truyền thống, bồi đắp bản lĩnh chính trị và lòng tự hào cho cán bộ, đảng viên.

Tiếp nối chương trình, đoàn về thăm và trao quà Tết cho các bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần nhân văn theo chỉ đạo của Ban Bí thư về chăm lo Tết cho Nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đoàn trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Đoàn đã trao tặng 10 suất quà cho bệnh nhân và ủng hộ chương trình “Nồi cháo tình thương” của Bệnh viện. Những phần quà giản dị nhưng chứa đựng sự sẻ chia, góp phần động viên tinh thần người bệnh vượt qua khó khăn trong những ngày giáp Tết.

Tổng kinh phí cho chương trình là 21 triệu đồng, được đóng góp từ tiền lương của công chức, người lao động của hai đơn vị. Điều này thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần đoàn kết và sự chung tay hưởng ứng chủ trương của Đảng về chăm lo người yếu thế trong dịp Tết.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn công tác, khẳng định sự hỗ trợ này là nguồn động viên quan trọng giúp bệnh nhân yên tâm điều trị, đón Xuân mới trong không khí ấm áp, nghĩa tình và đầy sẻ chia.

Chuyến hành trình về nguồn khép lại nhưng để lại ý nghĩa sâu sắc. Hoạt động đã góp phần giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, bồi đắp tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; đồng thời tăng cường sự phối hợp, gắn bó giữa Bộ phận công tác Vụ 10 tại Đà Nẵng, Phòng Công tác Miền Trung – Tây Nguyên với chính quyền địa phương và Bệnh viện.

Ngọc Hiền - Xuân Nha