Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi Ninh Bình không chỉ khẳng định vị thế "vùng đất di sản" mà còn trở thành tâm điểm du lịch của cả nước, sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Dù một số điểm đến tạm dừng đón khách để chuẩn bị nội bộ, phần lớn các danh thắng nổi tiếng tại đây vẫn sẵn sàng mở cửa phục vụ xuyên Tết, hứa hẹn một mùa du xuân bùng nổ.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi họp báo.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị và phục vụ tốt nhất cho cao điểm du xuân, Sở Du lịch Ninh Bình đã thông báo cụ thể về lịch hoạt động của các khu, điểm du lịch. Người dân và du khách cần lưu ý các khoảng thời gian đóng cửa tạm thời để sắp xếp lịch trình: Tràng An, Tuyệt Tịnh Cốc, Đầm Vân Long và Núi Ngăm: Sẽ tạm dừng đón khách trong hai ngày 16 - 17.2 (tức 29 tháng Chạp và mùng 1 Tết). Khu bảo tồn gấu: Đóng cửa dài hơn, từ 15 - 19.2 (28 tháng Chạp đến mùng 3 Tết). Công viên Khủng Long: Nghỉ từ 12 - 17.2 (25 tháng Chạp đến hết mùng 1 Tết). Tam Cốc - Bích Động: Áp dụng khung giờ đóng cửa linh hoạt vào ngày 29 tháng Chạp (7h - 11h) và mùng 1 Tết (13h - 17h).

Việc tạm nghỉ này được xem là "khoảng lặng" cần thiết để các khu du lịch sắp xếp nhân sự, vệ sinh cảnh quan trước khi bước vào đợt cao điểm đón khách từ mùng 2 Tết trở đi.

Đối với những du khách có kế hoạch đón giao thừa hoặc đi lễ đầu năm ngay mùng 1 Tết, Ninh Bình vẫn duy trì hàng loạt lựa chọn hấp dẫn tại các điểm đến tâm linh và sinh thái trọng điểm: Chùa Bái Đính, Hang Múa , Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẵn sàng đón các đoàn khách tìm hiểu về lịch sử triều đại Đinh - Lê. Với những gia đình ưa thích sự yên tĩnh, Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm đến phù hợp để tận hưởng bầu không khí trong lành, tách biệt với sự náo nhiệt của đô thị.

Việc duy trì hoạt động tại các điểm đến này nhằm đảm bảo đáp ứng tối đa nhu cầu du xuân, bái Phật của người dân và du khách thập phương trong kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Sau khi sáp nhập với các địa phương lân cận, Ninh Bình hiện nay sở hữu kho tàng di sản đồ sộ với 5.071 di tích được kiểm kê. Trong đó, có 10 di tích cấp quốc gia đặc biệt và hàng trăm di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh. Sự đa dạng này biến Ninh Bình thành một "bảo tàng sống" ngoài trời, nơi văn hóa và thiên nhiên hòa quyện.

Năm 2025 vừa qua, ngành du lịch tỉnh đã chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục khi đón hơn 19,4 triệu lượt khách, mang về doanh thu trên 21.000 tỉ đồng. Những con số này không chỉ khẳng định sức hút của thương hiệu du lịch Ninh Bình mà còn là nền tảng để tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ trong dịp Tết 2026.

Đinh Huê