Phát biểu tại họp báo, ông Mai Vũ Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long – Yên Tử cho biết, chuỗi sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh và lan tỏa các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, đồng thời quảng bá hình ảnh Quảng Ninh như điểm đến hội tụ di sản, văn hóa và tâm linh đặc sắc của Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.
Theo lãnh đạo tỉnh, Quảng Ninh xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực nội sinh cho phát triển bền vững. Các chủ trương lớn về phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản gắn với bảo tồn giá trị truyền thống đang được triển khai đồng bộ, tạo không gian phát huy chiều sâu văn hóa bản địa.
Đáng chú ý, việc Yên Tử cùng quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 2025 được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội mới để Quảng Ninh phát triển du lịch văn hóa – tâm linh theo hướng bền vững, nâng cao vị thế địa phương trên bản đồ di sản toàn cầu.
    |
 |
| Lãnh đạo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử cung cấp thông tin về các hoạt động tuyên truyền, quảng bá Di sản văn hóa thế giới Yên Tử. |
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ khai Hội xuân Yên Tử 2026, diễn ra từ 8h đến 10h ngày 26/2/2026 (mùng 10 tháng Giêng) tại Cung Trúc Lâm, với quy mô khoảng 5.000 người tham dự. Lễ hội được tổ chức trang trọng với các nghi thức truyền thống như rước kiệu, dâng hương, gióng trống, thỉnh chuông khai hội, cầu quốc thái dân an; dự kiến có sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện UNESCO tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh.
Cùng tối 26/2, chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại sân khai hội Chùa Trình, quy mô khoảng 10.000 người, truyền hình trực tiếp trên QTV1 và QTV3. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống và hiện đại, tái hiện hành trình lịch sử – tư tưởng của Thiền phái Trúc Lâm, khắc họa Yên Tử như biểu tượng tinh thần mang tầm vóc quốc tế.
    |
 |
| Lễ khai Hội xuân Yên Tử năm 2026 diễn ra ngày 26/2/2026 (tức mùng 10 tháng Giêng). |
Trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử diễn ra từ 25/2 đến 4/3/2026 tại khu Gương Thiền Khai Tâm, giới thiệu tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, trong đó có nhiều cổ vật thời Trần. Song song là hội chợ OCOP và liên hoan ẩm thực với hơn 100 gian hàng, cùng các hoạt động trải nghiệm “Xuân di sản – Tết làng Nương”, khóa tu “Yên Tử – Suối nguồn tuệ giác”.
Đặc biệt, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 101/2026/NQ-HĐND, quy định miễn phí tham quan danh thắng Yên Tử (0 đồng/lượt/người) từ năm 2026 đến hết 31/12/2028. Cùng với đó, tỉnh tăng cường quản lý bằng hệ thống camera thông minh, tiếp tục mua bảo hiểm cho du khách, bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.