Trước đó, thực hiện công tác bảo hộ công dân, từ ngày 8 đến 11/3/2024, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã làm việc với Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ nước bạn để phỏng vấn, xác minh thông tin đối với 15 trường hợp công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại Trung tâm Câu lưu, thuộc Tổng cục Di trú Campuchia.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã trao đổi, đề nghị các cơ quan chức năng nước bạn đảm bảo điều kiện sinh hoạt, nhanh chóng phối hợp hoàn tất các thủ tục, hỗ trợ đưa các trường hợp này trở về Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Tiếp nhận 15 công dân bị lừa, cưỡng bức lao động tại Campuchia về nước an toàn. Ảnh: BĐBP tỉnh Long An cung cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận 15 công dân về từ Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tây Ninh rà soát, xác minh nhân thân, lai lịch để hoàn tất các thủ tục trước khi đưa về địa phương.

Trong số này, bước đầu xác định 10 công dân có hộ chiếu, số còn lại không có giấy tờ tùy thân, 18 - 30 tuổi, phần lớn công dân có địa chỉ ngụ tại các tỉnh phía Bắc.

Ngọc Tuấn