Ngày 14/3, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đại diện VKSND huyện Gia Bình (Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Dương Đình Lưu (39 tuổi, ở phường Hồ, thị xã Thuận Thành, Bắc Ninh) và Dương Văn Thành (33 tuổi, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc,  hiện tạm trú tại xã Đại Đồng Thành, thị xã Thuận Thành về tội Cướp giật tài sản theo Điều 171 Bộ luật Hình sự.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên lấy lời khai đối tượng cướp giật điện thoại. Ảnh: VKSND huyện Gia Bình

Trước đó, khoảng 12h45’ ngày 4/3, khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường đê thuộc xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, 01 nạn nhân )24 tuổi ở xã Song Giang, huyện Gia Bình) bị 2 đối tượng đi mô tô áp sát cướp giật 1 chiếc điện thoại Iphone 15 Pro Max rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Bình đã nhanh chóng huy động lực lượng tập trung điều tra, xác minh, bắt giữ Dương Đình Lưu và Dương Văn Thành.

leftcenterrightdel
Đối tượng Dương Đình Lưu và Dương Văn Thành. Ảnh: CA Bắc Ninh

Bước đầu đấu tranh, Công an huyện Gia Bình làm rõ, Lưu và Thành là 2 đối tượng nghiện ma túy, trong đó, Lưu đã có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Để có tiền mua ma túy sử dụng, Lưu và Thành đã rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Hiện Công an huyện Gia Bình đã thu hồi được tang vật của vụ án, đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng.

 

Vũ Phương