Tính đến 18h ngày 4/12, Việt Nam có tổng cộng 693 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 553 ca. Tính từ 18h ngày 3/12 đến 18h ngày 04/12: 0 ca mắc mới.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 17.238, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 165; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 17.238; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 1.613.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1305-BN1262-BN1263-BN1215-BN1275-BN1277-BN1171-BN1260-BN1261-BN1264-BN1265
Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 5; Lần 2: 4; Lần 3: 2
Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 1.220 ca.
leftcenterrightdel
 

Hiện nay, thế giới hiện ghi nhận hơn 65,6 triệu ca và hơn 1,5 triệu trường hợp tử vong do COVID-19 tại 220 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Nước Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch. Ngày 3/12 là lần đầu nước này ghi nhận hơn 100.000 ca nhập viện trong vòng 24 giờ kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề tiếp theo là Ấn Độ, Brazil.

Tại Đông Nam Á, trong 24 giờ qua vẫn có 4 quốc gia ghi nhận các ca tử vong vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Trong đó, Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực, tiếp theo là Philippines và Singapore.

Hoài Thu