leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo dự Lễ khai mạc Triển lãm.

Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương - Thành phố Hồ Chí Minh - 48 năm vững niềm tin, giàu khát vọng, năng động, sáng tạo, tự hào tiến bước” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023), tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;  Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Các tác phẩm trong đợt Triển lãm này truyền tải những hình ảnh giàu cảm xúc, phản ảnh sinh động vẻ đẹp của quê hương, đất nước, nhất là vẻ đẹp của đường biên giới Quốc gia và văn hóa, cảnh sắc của con người khu vực biên giới; đồng thời, lan tỏa ý nghĩa, những hoạt động, những việc làm giản dị, thiêng liêng của lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Triển lãm cũng là dịp để tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, nâng cao hiểu biết đối với chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia, với biên cương của Tổ quốc; góp phần quan trọng tạo nên sự đồng thuận, củng cố niềm tin, sự ủng hộ quý báu của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Diễn ra từ ngày 28/4- 6/5/2023, Triển lãm ảnh Tự hào một dải biên cương -Thành phố Hồ Chí Minh – 48 năm vững niềm tin, giàu khát vọng, năng động, sáng tạo, tự hào tiến bước” diễn ra tại 4 địa điểm: Tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, đối diện Công viên Chi Lăng và Cung Văn hóa Lao động.

Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức trưng bày hơn 200 hình ảnh với chủ đề “Tự hào một dải biên cương - Thành phố Hồ Chí Minh – 48 năm vững niềm tin, giàu khát vọng, năng động, sáng tạo, tự hào tiến bước”. Tại đây, trưng bày các tác phẩm xuất sắc và tiêu biểu của cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ 2 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức; phản ánh sinh động vẻ đẹp quê hương, đất nước, nhất là vẻ đẹp của đường biên giới quốc gia và văn hóa, cảnh sắc, con người khu vực biên giới; tôn vinh và khắc họa cuộc sống, lao động, sinh hoạt, rèn luyện chiến đấu của quân và dân đang ngày đêm bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc và mối quan hệ hữu nghị, hợp tác hòa bình giữa Việt Nam với các Quốc gia có chung đường biên giới.

Đồng thời, Triển lãm còn giới thiệu thành tựu xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh sau 48 năm thống nhất đất nước với nhiều điểm sáng, tiên phong sáng tạo với nhiều mô hình, giải pháp thiết thực; khẳng định vai trò của một đô thị đặc biệt - một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; là đầu mối giao lưu và hội nhập Quốc tế; là đầu tàu, động lực có sức hút, lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo tham quan Triển lãm.

Tại đường Đồng Khởi (khu vực phía trước Sở Văn hóa và Thể thao), Ban Tổ chức trưng bày 80 hình ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – 48 nắm vững niềm tin, giàu khát vọng, năng động, sáng tạo, tự hào tiến bước”. Triển lãm tái hiện hơn 20 năm quân dân cả nước đồng lòng kháng chiến chống Mỹ xâm lược để giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước từ phong trào Đồng Khởi 1960, Chiến dịch Đồng Xoài 1965 cho đến Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử…. Cùng với vai trò của hậu phương lớn miền Bắc luôn sẵn sàng chia lửa cùng miền Nam ruột thịt làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử - Ngày thống nhất đất nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng nỗ lực chung sức, đồng lòng xây dựng Thành phố trở thành đầu tàu, là hình mẫu của cải cách, đổi mới và phát triển của cả nước. Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn vững niềm tin, không ngừng phấn đấu, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, xứng đáng với niềm tin yêu và tự hào của cả nước.

Tại Cung Văn hóa Lao động, Ban Tổ chức trưng bày 68 hình ảnh với chủ đề “Người lao động vượt khó, năng động, sáng tạo vì Thành phố thân yêu” thể hiện các phong trào đấu tranh yêu nước của giai cấp công nhân Việt Nam cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ, đoàn kết của phong trào công nhân quốc tế đã góp phần làm nên thắng lợi lịch sử của Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Cùng với đó là hình ảnh công nhân, viên chức, người lao động Thành phố khẳng định vai trò tiên phong, là nguồn lực để phát triển Thành phố với nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, hăng hái ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 và hội nhập Quốc tế.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan Triển lãm.

Tại đường Đồng Khởi (khu vực đối diện Công viên Chi Lăng), Ban Tổ chức trưng bày 48 hình ảnh với chủ đề “Khám phá Di sản Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh”. Triển lãm giới thiệu các di tích văn hóa – lịch sử tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh, các sản phẩm văn hóa, du lịch độc đáo tại 21 quận – huyện và Thành phố Thủ Đức trong quá trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Từ đó, khẳng định tiềm năng phát triển văn hóa – du lịch của Thành phố, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển và hội nhập.

leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Triển lãm.

Sau phần nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm, các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu đã cùng tham quan Triển lãm “Tự hào một dải biên cương - Thành phố Hồ Chí Minh – 48 năm vững niềm tin, giàu khát vọng, năng động, sáng tạo, tự hào tiến bước”  kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023)./.

PV