Phát động phong trào "Mai vàng trước ngõ", Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế -  Phan Ngọc Thọ yêu cầu mỗi cơ quan, nhà dân trồng từ một đến hai cây Mai vàng; nghiên cứu đề án về giống Mai tiến tới xây dựng những vườn ươm giống Mai Huế; xây dựng và phát triển thương hiệu Mai Huế và đề tài nghiên cứu khoa học về khai thác và phát triển nguồn gen giống Hoàng Mai Huế; xây dựng đường (vườn) Mai, rừng Mai; hình thành câu lạc bộ “Những người yêu Mai Huế”; tổ chức “Festival Mai Huế” vào mùa xuân hàng năm; hướng đến Huế là xứ sở Mai Vàng của Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Cán bộ ngành Kiểm sát cùng tham gia trồng Mai vàng cùng Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Phan Ngọc Thọ (người đứng bên phải). Ảnh: Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế

Ý tưởng trồng Mai vàng trước ngõ xuất phát từ việc  làm cho cho Huế đẹp hơn gắn với mô hình "Huế - Thành phố bốn mùa hoa". Thực hiện phong trào này UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vận động các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh (có điều kiện) trồng Mai vàng trước ngõ, trong sân vườn; trong đó các cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp phải tiên phong làm trước, mỗi đơn vị trồng ít nhất 2 cây với mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam, tạo điểm nhấn về cảnh quan sinh thái nhân văn truyền thống của vùng đất Cố đô.

Theo UBND Thừa Thiên Huế, cây Mai vàng là loại hoa nổi tiếng của Việt Nam. Đối với Thừa Thiên Huế, Mai vàng có nguồn gen bản địa đặc hữu thường được gọi là hoàng Mai Huế, được trồng từ lâu đời ở cung đình, phủ đệ, dinh thự, sân đình, cửa chùa, sân nhà người dân... tạo nên vẻ đẹp sang trọng, trở thành một biểu tượng sắc Xuân của thiên nhiên và con người Huế, gắn liền với đời sống thường nhật của Huế. Tuy nhiên, một thời gian dài, do ảnh hưởng của thiên tai, sự phát triển đô thị, sự Mai một dần về giống, kỹ thuật chăm sóc và thiếu định hướng nên ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của loài hoa này tại Thừa Thiên Huế.

Trong vài năm trở lại đây, với quyết tâm khôi phục và phát triển hoàng Mai Huế của lãnh đạo UBND các cấp, sự đồng hành hưởng ứng của người dân, một số vườn Mai vàng được quy hoạch và trồng đúng giống Mai vàng Huế và bước đầu đã đem lại kết quả tích cực. Hai vườn Mai vàng thí điểm trước Đại Nội và công viên trên đường Lê Duẩn trở nên lung linh, sang trọng khi Tết đến Xuân về với những thảm hoa vàng rực rỡ, tỏa hương thơm thanh khiết, thu hút người dân và du khách đến thưởng lãm.

leftcenterrightdel
Con đường Mai vàng trước Đại nội Huế . Ảnh: Cổng TTĐT Thừa Thiên Huế

Theo những người dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế, cây Mai là biểu tượng cho sự thịnh vượng và bản thân nó thuộc dòng cây cao cấp của Việt Nam. Một số gia đình tại Thừa Thiên Huế đang sở hữu những cây Mai vàng có tuổi đời hơn nửa thế kỷ, vì vậy phong trào trồng “Mai vàng trước ngõ” rất được người dân Thừa Thiên Huế hưởng ứng.

Để thực hiện phong trào này, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  giao UBND TP Huế nghiên cứu phát triển rừng Mai vàng ở khu vực núi Ngự Bình sau khi giải tỏa khu vực nghĩa địa và phát triển các đường Mai vàng tại khu vực trung tâm đô thị. Tiếp tục đầu tư phát triển vườn Mai vàng trước Đại Nội và công viên trên đường Lê Duẩn theo quy hoạch. Chỉ đạo Trung tâm Công viên Cây xanh Huế có kế hoạch nghiên cứu nhân giống hoàng Mai Huế tại các vườn Mai do Trung tâm quản lý.

Tổ chức Lễ hội Mai vàng hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán nhằm tạo sân chơi, giới thiệu, quảng bá thương hiệu "Hoàng Mai Huế". UBND huyện Phong Điền có phương án phát triển nghề trồng Mai vàng, hình thành vùng Mai vàng tại khu vực xã Điền Hòa. Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng đề án phát triển thương hiệu "Hoàng Mai Huế" và đề tài nghiên cứu khoa học về khai thác và phát triển nguồn gen giống hoàng Mai Huế…

Xuân Nha