Chiều 25/2, Ban Tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc 2026 tổ chức họp báo thông tin về nội dung, quy mô và những điểm mới của mùa lễ hội năm nay. Theo kế hoạch, lễ hội diễn ra từ ngày 26/2 đến 11/3/2026 (tức từ mùng 10 đến 23 tháng Giêng năm Bính Ngọ), là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống tiêu biểu của TP Hải Phòng trong năm.
Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, lễ hội năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh quần thể di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Dấu mốc này không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác bảo tồn, phát huy và tổ chức các hoạt động văn hóa tương xứng với tầm vóc mới.
    |
 |
| Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu, cung cấp thông tin tại buổi họp báo. |
TP Hải Phòng xác định đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng phần lễ và phần hội; chú trọng yếu tố trang trọng, bài bản, chuyên nghiệp, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn giá trị truyền thống và yêu cầu phát triển du lịch bền vững. Lễ hội vì vậy được nâng cấp cả về quy mô lẫn chiều sâu nội dung, song vẫn giữ vững tính chuẩn mực trong nghi thức truyền thống.
Không gian lễ hội năm nay được mở rộng trên phạm vi toàn Khu di sản Côn Sơn – Kiếp Bạc, gắn với quảng bá 5 điểm di tích thành phần thuộc Di sản thế giới trên địa bàn thành phố. Trọng tâm hoạt động tập trung vào các ngày 6 – 7/3/2026 (tức 18 – 19 tháng Giêng âm lịch) với chuỗi nghi lễ và chương trình đặc sắc như: Lễ rước nước; Lễ tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang; Khai hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc; chương trình nghệ thuật “Côn Sơn, Kiếp Bạc – Mạch nguồn Di sản”; Lễ tế trời đất tại Ngũ Nhạc linh từ. Các chương trình khai hội và tưởng niệm sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng.
    |
 |
| Du khách tham quan khu Di tích Côn Sơn. |
Điểm nhấn nổi bật của lễ hội năm nay là sự kết nối chặt chẽ giữa Lễ tưởng niệm Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang với chương trình khai hội và nghệ thuật quy mô lớn. Các hoạt động được đầu tư công phu về dàn dựng, ứng dụng kỹ thuật sân khấu hiện đại nhưng vẫn giữ chiều sâu văn hóa, làm nổi bật tư tưởng Thiền phái Trúc Lâm và giá trị đặc sắc của Côn Sơn – Kiếp Bạc trong dòng chảy lịch sử dân tộc.
Song hành với phần lễ, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại diễn ra trong 12 ngày tại khu vực phía trước Hồ Bán Nguyệt với không gian hơn 10.000m2. Sự kiện quy tụ khoảng 60 chủ thể tham gia, giới thiệu gần 700 sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương; hơn 500 sản phẩm làng nghề truyền thống cùng các không gian du lịch – ẩm thực, không gian Trúc Lâm Côn Sơn và khu “Sách – Di sản – Kết nối tri thức và tương lai”.
Đáng chú ý, “Ngày hội sách Di sản” lần đầu được tổ chức, mở ra cách tiếp cận mới trong lan tỏa giá trị di sản thông qua văn hóa đọc. Hoạt động này hướng tới nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống, bồi đắp nhận thức cho thế hệ trẻ về lịch sử, văn hóa và tinh thần Trúc Lâm.
    |
 |
| Ban tổ chức tổ chức tham quan Di tích Côn sơn - Kiếp Bạc cho phóng viên các cơ quan báo chí. |
Cùng với đó, TP Hải Phòng tiếp tục nâng cấp ba tour du lịch trải nghiệm gồm: “Một hành trình 5 điểm đến di sản thế giới”; “Theo dấu chân Tam Tổ Trúc Lâm”; “Khám phá Di sản thế giới Côn Sơn – Kiếp Bạc”. Các tour được thiết kế theo hướng khai thác sâu giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh; kết hợp trải nghiệm in mộc bản, viết thư pháp, thưởng trà, khám phá rừng phong Thanh Mai, chinh phục Bàn Cờ Tiên. Đây được xem là bước đi nhằm hình thành sản phẩm du lịch văn hóa – tâm linh đặc trưng, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.
Về công tác chuẩn bị, Ban Tổ chức đã hoàn thiện thiết kế tổng thể các nghi lễ trọng tâm; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, bố trí bãi đỗ xe; tổ chức tập huấn lực lượng bán vé, thuyết minh, bảo vệ. Hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan môi trường, hệ thống điện chiếu sáng và truyền thanh phục vụ lễ hội cũng được rà soát, chỉnh trang đồng bộ.
Bên cạnh đó, TP Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, thuyết minh và hướng dẫn tham quan, hướng tới xây dựng hình ảnh một lễ hội truyền thống được tổ chức chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và du khách, đồng thời khẳng định vị thế của Di sản thế giới Côn Sơn – Kiếp Bạc trên bản đồ văn hóa Việt Nam và quốc tế.