    |
 |
Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh thông tin về Lễ cung rước và chiêm bái Xá lợi Đức Phật tại Khu di tích danh thắng Yên Tử. |
Theo thông tin từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ công tác chuẩn bị cho sự kiện đã được hoàn tất. Các hạng mục bao gồm: trang trí khánh tiết, chỉnh trang cảnh quan tại các điểm di tích, công tác hậu cần, đảm bảo an ninh – trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và y tế trực cấp cứu đều được triển khai đồng bộ và nghiêm túc.
Điểm nhấn của sự kiện là lễ cung rước Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – được xem là quốc bảo thiêng liêng của Phật giáo thế giới – từ chùa Phúc Sơn (huyện Tân Yên, Bắc Giang) về Cổng Khai Tâm – Trung tâm Lễ hội Yên Tử. Sau nghi lễ cung rước trang nghiêm, Xá lợi Phật sẽ được tôn trí tại Cung Trúc Lâm – nơi tổ chức lễ chiêm bái kéo dài liên tục trong ba ngày, từ 19h ngày 25/5 đến 12h trưa ngày 28/5.
Dự kiến, sẽ có khoảng từ 500 đến 1 triệu lượt người dân và Phật tử trong, ngoài nước đổ về Yên Tử để tham dự lễ và chiêm bái Xá lợi Phật. Đây được coi là sự kiện tâm linh quy mô lớn bậc nhất từng diễn ra tại Quảng Ninh.
Trong khuôn khổ chương trình, lúc 8h ngày 27/5, lễ cầu nguyện quốc thái dân an sẽ được tổ chức trang trọng tại chùa Hoa Yên, trên đỉnh non thiêng Yên Tử. Đến 13h chiều 28/5, lễ tạ và cung rước Xá lợi về chùa Chuông (Hưng Yên) sẽ chính thức khép lại hành trình tôn giáo linh thiêng này.
    |
 |
Nơi đặt xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử đang được hoàn thiện. Ảnh: QT |
Để phục vụ người dân và du khách hành hương, Ban Tổ chức bố trí các điểm phát thức ăn nhẹ và nước uống miễn phí, đồng thời bố trí đội ngũ tình nguyện viên hỗ trợ hướng dẫn, phân luồng người tham gia. Ban tổ chức cũng đề nghị người dân tuân thủ quy định, mặc trang phục trang nghiêm, không mang hương hoa lễ vật vào khu vực chiêm bái nhằm đảm bảo sự tôn nghiêm và vệ sinh môi trường.
Đây là, sự kiện mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, đồng thời là dịp đặc biệt để quảng bá hình ảnh Yên Tử, đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Qua đó, khẳng định vị thế của Yên Tử là trung tâm du lịch văn hóa, tâm linh hàng đầu cả nước, góp phần phát triển du lịch Quảng Ninh theo hướng bền vững, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.