12 học sinh giỏi quốc tế, 10 học sinh đoạt giải Nhất quốc gia và các giáo viên, tập thể giáo dục - đào tạo tiêu được được vinh danh tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô.

 


Trong số các học sinh giỏi Thủ đô có rất nhiều cái tên đáng chú ý như: em Hoàng Lê Trà My, học sinh lớp 2A Trường Tiểu học Thanh Lâm (Mê Linh) bị tật nguyền nhưng luôn là học sinh xuất sắc, đoạt giải Nhất hội thi Viết chữ đẹp cấp quốc gia; em Quách Hoàng Nhi, học sinh lớp 5B Trường Tiểu học Nam Thành Công (Đống Đa) là học sinh giỏi toàn diện và giành nhiều giải cao trong các cuộc thi piano trong nước và quốc tế; em Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 7A1 Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình) giành huy chương Bạc môn Toán tại quốc thi Olympiad Toán và khoa học quốc tế lần thứ 11...

Sau phần trình bày kết quả đạt được, ban tổ chức tiến hành trao thưởng: bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015; bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho các giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.
 

Theo Dân trí

.