Ngày 10/10, Trường Đại học Cửu Long tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023. Nhân dịp này, nhà trường đã trao 429 suất học bổng với số tiền hơn 500 triệu đồng cho tân sinh viên và sinh viên các khóa có thành tích cao trong học tập, sinh viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

leftcenterrightdel
 PGS.TS. Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long trao học bổng cho các sinh viên

Qua hơn 22 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho hơn 28.000 cử nhân, kỹ sư và hơn 800 thạc sĩ. Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Từ năm 2015, nơi đây cũng đã hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho hai nước bạn: Lào và Campuchia. Tính đến nay, Đại học Cửu Long đã tiếp nhận và đào tạo cho khoảng 234 du học sinh học nước ngoài.

leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long trao học bổng cho các sinh viên

Được biết, Trường Đại học Cửu Long hiện đào tạo 75 chuyên ngành bậc đại học và 06 ngành bậc thạc sĩ; là một trong tám cơ sở đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ Tiếng Việt cho người nước ngoài. Năm học 2022 - 2023, nhà trường tiếp nhận 1.389 tân sinh viên trúng tuyển (đợt 1) cho Khóa 23.

Hải Sơn - Văn Dô