Trong chuyến công tác Việt Nam mới đây, Thị trưởng Seoul, Hàn Quốc, Oh Se-hoon đã tham dự buổi Hội thảo thu hút nhân tài du học sinh tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), nơi ông có bài thuyết trình đặc biệt trước khoảng 400 sinh viên.

Sự kiện là một phần trong nỗ lực thu hút nhân tài mà thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã tổ chức tại các trường đại học và cơ quan giáo dục chính ở nước ngoài kể từ tháng 7, nhằm thực hiện mục tiêu trọng tâm là đưa Seoul trở thành Trung tâm Sự nghiệp Toàn cầu (Global Career Hub).

Trong bài thuyết trình, Thị trưởng Oh đã giới thiệu các ưu điểm vượt trội của Seoul trên toàn cầu, bao gồm xếp hạng 6 về Chỉ số Cạnh tranh Toàn cầu (GPCI), hạng 1 về thành phố lý tưởng để du học và hạng 8 về thành phố lý tưởng để khởi nghiệp, cùng các chính sách đã thúc đẩy những thành tựu này.

Ông cũng trình bày các chế độ hỗ trợ du học sinh đa dạng, như Visa Seoul mở rộng khu vực dành cho du học sinh khối kỹ thuật, Học bổng Công nghệ Seoul hỗ trợ thu hút sinh viên sau đại học khối kỹ thuật, và Hội chợ Việc làm & Tuyển dụng nhằm cung cấp cơ hội giao lưu giữa sinh viên quốc tế và doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
 Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon thuyết trình tại Hội nghị Xúc tiến mạng lưới thu hút nhân tài Seoul” tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 5/12. Nguồn: Thành phố Seoul/ Asiae.

Đặc biệt, ông Oh quảng bá Seoul không chỉ lý tưởng để học tập mà còn rất tuyệt vời để vui chơi, khi thành phố đang hướng tới trở thành một đô thị vui vẻ (Fun City).

Mặt khác, Seoul không chỉ có không gian sống tốt mà còn có phương tiện di chuyển thuận tiện, nơi giao thông công cộng rất phát triển với chi phí thấp.

Thị trưởng Oh đã đề cập đến ông Kim Woo-seok, người sáng lập nền tảng giao dịch xe máy OKXE sau khi chuyển từ Seoul sang Việt Nam, và Phạm Lê Minh, người đã thành lập công ty tư vấn chuyên về thị trường Việt Nam Hanvieta sau khi học tại Seoul, như những trường hợp thành công điển hình khi khởi nghiệp tại Seoul.

OKXE đã nhận được hỗ trợ từ Cơ quan Xúc tiến Kinh tế Seoul (SBA) trong giai đoạn đầu thành lập và hiện đã phát triển thành nền tảng giao dịch xe máy số 1 tại Việt Nam, với hơn 8,2 triệu thành viên.

Trong khi Phạm Lê Minh đã hoàn thành chương trình MBA tại Đại học Hàn Quốc, sau đó tích lũy kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty như CJ và Hyundai E&C.

leftcenterrightdel
 Ông Oh phát biểu tại Diễn đàn chia sẻ chính sách đô thị Seoul-Hà Nội năm 2025, Hà Nội ngày 5/12. Nguồn: Thành phố Seoul.

“Seoul luôn là thành phố mở cửa chào đón các bạn. Tôi thực sự mong muốn các sinh viên xuất sắc của VNU sẽ hòa mình cùng sinh viên Seoul và cùng nhau thiết kế tương lai.”, ông Oh nhắn nhủ.

VNU hiện có hơn 2.000 sinh viên theo học khoa tiếng Hàn, trong số 11 khoa ngoại ngữ, trở thành trường có số lượng sinh viên khoa tiếng Hàn lớn nhất Việt Nam. Trên thực tế, nhiều sinh viên cho biết họ đang cân nhắc việc du học tại Hàn Quốc.

Các sinh viên địa phương cũng đã nhận được tư vấn về giới thiệu trường và thông tin du học từ các đại diện của Đại học Hàn Quốc, Đại học Quốc gia Seoul và Đại học Seoul, những đơn vị đã tham gia vào hoạt động thu hút nhân tài này.

Mục tiêu của Chính quyền Seoul là trở thành Trung tâm học tập và việc làm đẳng cấp thế giới, bằng cách tích cực thu hút các nhân tài chuyên biệt trong các lĩnh vực như AI, Bio, Fintech và Công nghệ Lượng tử. Thông qua đó, Seoul sẽ hỗ trợ việc học tập, tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống lâu dài cho nhân tài nước ngoài, từ đó củng cố khả năng cạnh tranh công nghiệp của thành phố.

“Trong tương lai, chúng tôi có kế hoạch mở rộng mạng lưới để đảm bảo nguồn nhân tài chất lượng cao từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác, đồng thời xây dựng hệ thống trao đổi nhân tài bền vững thông qua các mô hình hợp tác đa tầng với chính phủ, trường đại học và các tổ chức tư nhân tại địa phương.”, một quan chức Seoul cho biết.

PV/Yonhap