Chiều 9/8, các thí sinh đã dự thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. Thời gian phát đề thi cho thí sinh bắt đầu lúc 14h20p, giờ bắt đầu làm bài là 14h30.

Theo ghi nhận của Báo Bảo vệ pháp luật, kết thúc giờ làm bài, tại điểm thi trường THCS Việt Nam - Angiêri thí sinh bước ra cổng trường với tâm trạng vui tươi với kết quả mình làm được. Nhiều thí sinh cho biết, đề thi môn Toán năm nay vừa sức, thí sinh nào cũng có thể làm được điểm khá trở lên.

leftcenterrightdel
 Thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui tươi.

Thí sinh Đỗ Ngọc Mai (THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân) chia sẻ: Đề Toán “dễ thở”, chỉ khó một số câu cuối đề. Vì vậy, em tự tin được khoảng 8 điểm. Tuy thời gian qua tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng tâm lý Mai cũng rất ổn định để chuẩn bị cho kỳ thi quyết định 12 năm đèn sách. Năm nay, Mai đăng ký vào 3 trường gồm Đại học (ĐH) Thủ đô, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Phụ nữ. 

leftcenterrightdel
 Theo nhận xét của nhiều thí sinh, đề Toán dễ, thí sinh nào cũng làm được điểm khá trở lên.

Dành nhiều thời gian cho môn Toán, thí sinh Quốc Trung (THPT Nhân Chính) tự tin được khoảng 9 điểm môn Toán. “Đề thi dễ, khá vừa sức không có nhiều đánh đố. Tuy nhiên, các câu cuối độ khó cao hơn nên tốn nhiều thời gian làm, cần phải tính toán thời gian cho hợp lý nếu không sẽ rất dễ bỏ sót vì thiếu giờ” - Trung cho hay.

Vũ Như Mạnh (THPT Huỳnh Thúc Kháng) cho rằng, đề Toán khó từ câu thứ 35 trở đi, câu khó phải suy nghĩ một tí nhưng thừa thời gian. Mạnh tự tin được khoảng 7 điểm.

Chiều nay (9/8), Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác thi tại 2 điểm thi trường THPT Chuyên Trần Phú TP Hải Phòng và trường THPT Thái Phiên thuộc Hội đồng thi TP Hải Phòng.

Sau khi kiểm tra 2 điểm thi, Thứ trưởng ghi nhận công tác tổ chức thi của TP Hải Phòng an toàn, đúng quy chế. Thứ trưởng đề nghị Ban chỉ đạo thi TP Hải Phòng cần tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng lưu ý, dù bất kỳ tình huống nào cũng phải tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; tuyệt đối không để lộ đề hoặc lọt đề thi. Cán bộ coi thi cần nhắc nhở thí sinh tuyệt đối không mang những thiết bị, vật dụng không nằm trong danh mục được phép mang vào phòng thi, tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra. Trường hợp phải xử lý những nhầm lẫn, sai sót thì phải đặt quyền lợi của thí sinh lên trên, bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch.

Khẳng định địa phương sẽ tổ chức kỳ thi an toàn, đúng quy chế, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban chỉ đạo thi TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, đã chỉ đạo các điểm thi đề cao cảnh giác gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao. Một số nơi manh nha buôn bán thiết bị công nghệ cao nhưng đã bị triệt phá... TP Hải Phòng cam kết tổ chức kỳ thi khách quan, công bằng, minh bạch, chất lượng. Kết quả kỳ thi phản ánh thực chất kết quả học tập của thí sinh.

 


Lưu Ly