Thầy Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng  Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết: kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia vào tháng 3/2022 toàn trường có 76 thí sinh dự thi. Kết quả: 1 giải Nhất, 12 giải Nhì, 22 giải Ba và 23 giải khuyến khích.

Trên cơ sở giải học sinh giỏi Quốc gia năm 2022, Trường THPT chuyên Lam Sơn chỉ có 3 em loạt vào vòng 2 dự thi Olympic (môn toán và 2 môn sinh). Nếu so sánh số học sinh được dự thi Olympic năm nay ít hơn năm 2021 là 11 em (năm 2021 có 14 em vào vòng 2 thi Olympic).

leftcenterrightdel
Nhà hiệu bộ của  Trường THPT chuyên Lam Sơn )(ảnh: PV) 

Nguyên nhân, từ khóa học năm 2018 -2019 đến nay, Thanh Hóa quy định “học sinh THCS chỉ thi một lần vào trung học phổ thông”. Vì vậy, các em học sinh giỏi các huyện đã chọn đầu vào tại huyện mình cho “ăn chắc” mà không chọn Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Năm học 2022 -2023, để chọn nhân tài ngày 28/3/2022, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã có Công văn số 677, về việc tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn. Chỉ tiêu tuyển 11 lớp/385 học sinh. Gồm: 2 lớp chuyên Toán và Ngoại ngữ, còn lại là 1 lớp chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý. Đối tượng, được áp dụng cho học sinh đúng độ tuổi, hồ sơ đảm bảo, đang học tại các trường THCS tại tỉnh Thanh Hóa, có bằng tốt nghiệp được xếp loại từ khá trở lên.

Hy vọng, trên cơ sở chính sách, chế độ đãi ngộ đối với học sinh trúng tuyển và đang học tại Trường THPT chuyên Lam Sơn đã được duy trì nhiều năm nay, kỳ thi đầu vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2022 -2023 sẽ chonj được nhiều học sinh xuất sắc và sẽ là nền tảng  cho vài ba năm nữa mới lấy lại “phong độ” cho Thanh Hóa về học sinh giỏi cấp cấp quốc gia và quốc tế tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và quốc tế.

  

Phạm Ngọc