Chiều ngày 15/5, Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK)- Đại học Quốc gia TP HCM và UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Mục đích của thỏa thuận hợp tác là thiết lập những điều kiện chung, thuận lợi nhất cho việc hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa tỉnh Khánh Hòa và khu vực lân cận với Trường ĐHBK;

Phối hợp những nguồn lực của các đơn vị trực thuộc và điều phối các hoạt động nhằm mục đích phát triển đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, định hướng các hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa và khu vực lân cận.

Nội dung hợp tác, theo thỏa thuận, bao gồm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương như: Công nghệ biển, Logistics, kỹ thuật hạt nhân, công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, môi trường, nông nghiệp, công nghệ cao, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, vật liệu mới; dầu khí và địa chất; kỹ thuật hàng không;

Tư vấn, hỗ trợ thông tin khoa học và công nghệ; đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương; phối hợp để thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực phát triển địa phương và nhà trường.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân và GS. TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường ĐHBK TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác. Ảnh: HCMUT.

Đặc biệt, một nội dung quan trọng của hợp tác là xúc tiến thành lập Phân hiệu Trường ĐHBK tại tỉnh Khánh Hòa.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ là đơn vị đầu mối của tỉnh Khánh Hòa, chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện các nội dung hợp tác về nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng; theo dõi việc triển khai thỏa thuận hợp tác; phân công đơn vị trực tiếp phối hợp.

Tại lễ ký, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Tấn Tuân, cho biết, Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 và đô thị thông minh, bền vững vào năm 2045.

Nghị quyết tập trung phát triển kinh tế biển với các ngành mũi nhọn như công nghệ biển, logistics, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin và du lịch biển; đồng thời nâng cao hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Định hướng và kế hoạch bắt tay với Trường ĐHBK cũng được xây dựng thống nhất với chủ trương này.

Theo đó, nội dung hợp tác giữa nhà trường và địa phương bao gồm nhiều lĩnh vực quan trọng, trong đó, việc mở Phân hiệu trường tại tỉnh Khánh Hòa được coi là một bước tiến lớn.

Trước đó, vào ngày 13/5, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Trường ĐHBK về việc chấp thuận địa điểm xây dựng Phân hiệu của trường tại địa phương. Dự án sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 4,3ha, nằm trong đồ án quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. 

leftcenterrightdel
 Một trong những nội dung quan trọng của thỏa thuận hợp tác là thành lập Phân hiệu Trường ĐHBK tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HCMUT.

Sau khi hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động phân hiệu, tỉnh có định hướng sẽ nhập Trường cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang vào phân hiệu trên của Trường đại học Bách khoa.

“Theo định hướng sáp nhập với Ninh Thuận sắp đến, chúng tôi mong rằng qua việc mở Phân hiệu của Trường ĐHBK TP HCM, tỉnh Khánh Hòa mới sẽ là trung tâm đào tạo các ngành nghề khoa học, kỹ thuật tại khu vực miền Trung.”, ông Tuân nói. 

Việc thành lập Phân hiệu sẽ là cơ sở để đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo phù hợp với đặc thù kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trường ĐHBK cũng sẽ tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ địa phương, tham gia tư vấn, đóng góp ý kiến các chính sách, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hai bên đặt mục tiêu phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực phát triển cho nhà trường và địa phương.

Với việc ký kết thỏa thuận, GS. TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng nhà trường kỳ vọng đôi bên sẽ sử dụng hiệu quả nguồn lực để cùng nhau phát triển dài hạn, đặc biệt khi Khánh Hòa là tỉnh có lợi thế và tiềm năng lớn về kinh tế, du lịch biển, logistics,...,

leftcenterrightdel
 Đại diện VinUniversity và đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Đề án Chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang, ngày 2/4/2024. Ảnh: baokhanhhoa.

Lãnh đạo đôi bên nhìn nhận sự hợp tác này không chỉ là cam kết chiến lược mà còn thể hiện mô hình liên kết giữa nhà trường, địa phương và doanh nghiệp, hướng đến xây dựng và lồng ghép công tác đào tạo, nghiên cứu ứng dụng mang tính vùng vào sự phát triển đặc thù của địa phương. 

Trước đó ngày 2/4/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa và Trường Đại học VinUni (VinUniversity- Tập đoàn Vingroup) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Đề án Chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa.

Các lĩnh vực hợp tác, theo biên bản ghi nhớ, gồm nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh trên nền tảng khoa học và công nghệ.

Phương thức hợp tác: chia sẻ thông tin, kết nối nguồn nhân lực trong nước và ngoài nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam; phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tập huấn các sự kiện và hoạt động vể chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh; nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 – 2030, tổ chức giám sát, đánh giá kết quả triển khai Đề án.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, trước đó địa phương cũng ký kết hợp tác với Trường Đại học Kinh tế- một thành viên khác của Đại học Quốc gia TP HCM.

Hiện trường Đại học Kinh tế đang tiến hành tuyển dụng giáo viên, nhà quản lý giáo dục để thực hiện các nội dung hợp tác đã ký kết.

PV