Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khẩu trang y tế khan hiếm, chị Lương Thị Thanh Huyền, cán bộ Phòng Tài chính kế toán, Công ty Điện lực Bắc Giang đã tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc may hơn 500 khẩu trang vải, phát miễn phí cho các cán bộ, công nhân viên trong cơ quan và người dân xung quanh.

leftcenterrightdel
 Chị Lương Thị Thanh Huyền (đứng ngoài cùng bên phải) chia sẻ khẩu trang với các đồng nghiệp. Ảnh: BBG

Không những tự may khẩu trang phát miễn phí, chị Huyền còn cấp vải và kêu gọi một số thợ may khác cùng nhau may khẩu trang để phát cho mọi người.

Nhiều người đặt câu hỏi, trong lúc khan hiếm khẩu trang sao không may để bán kiếm tiền, thì được chị cho biết: Chị chỉ may để phát miễn phí với mong muốn góp một phần nhỏ bé chung tay cùng cộng đồng phòng ngừa dịch bệnh.

Được biết, nhiều trường học trên địa bàn TP Bắc Giang khi biết thông tin trên đã liên hệ để đặt khẩu trang cho học sinh

Việc làm của chị Lương Thị Thanh Huyền tuy nhỏ bé nhưng thật ý nghĩa, đáng trân trọng, là hành động truyền cảm hứng đến cán bộ bộ công chức của tỉnh Bắc Giang  và cộng đồng xã hội giữa nhũng ngày cả nước chung tay phòng chống dịch Covid - 19./.

Xuân Hưng